Israel lần đầu thừa nhận đứng đằng sau vụ máy nhắn tin phát nổ hàng loạt ở Li-băng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Israel lần đầu tiên xác nhận đứng đằng sau chiến dịch kích nổ hàng trăm máy nhắn tin được các chiến binh Hezbollah sử dụng ở Li-băng.

Hàng chục người đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương trong các vụ nổ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Reuters)

Truyền thông Israel ngày 10/11 dẫn lời Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết: "Chiến dịch kích nổ máy nhắn tin và loại bỏ lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah đã được tiến hành bất chấp sự phản đối của các quan chức cấp cao trong cơ quan quốc phòng".

Hiện không rõ ai là người phản đối chiến dịch này. Nhưng tuần trước, Thủ tướng Netanyahu đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, cáo buộc ông "phản bội lòng tin" và chỉ ra "những khoảng cách đáng kể" giữa lập trường của hai người về cuộc chiến chống lại Hamas, Hezbollah.

Trước đó, ngày 17/9, hàng nghìn máy nhắn tin - chủ yếu được các chiến binh Hezbollah sử dụng - đã phát nổ đồng thời ở Li-băng và một số khu vực của Syria. Một ngày sau đó, hàng trăm máy bộ đàm cũng phát nổ trong một vụ việc tương tự.

Các vụ nổ khiến ít nhất 42 người thiệt mạng, bao gồm ít nhất 12 thường dân, và làm bị thương hơn 3.500 người bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Cảnh hỗn loạn tại bệnh viện sau vụ máy nhắn tin phát nổ đồng loạt ở Li-băng. (Ảnh: Reuters)
Cảnh hỗn loạn tại bệnh viện sau vụ máy nhắn tin phát nổ đồng loạt ở Li-băng. (Ảnh: Reuters)

Đây được coi là một cuộc tấn công phủ đầu của Israel. Sau đó, nước này tăng cường các cuộc không kích vào Li-băng, loại bỏ lãnh đạo Hezbollah - Hassan Nasrallah - trong một cuộc tấn công vào Beirut ngày 27/9.

Cũng trong ngày 10/11, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã điện đàm ba lần trong những ngày gần đây với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

"Những cuộc trò chuyện rất tốt đẹp và quan trọng, nhằm củng cố liên minh vững chắc giữa Mỹ và Israel. Chúng tôi nhìn nhận mối đe dọa từ Iran ở mọi khía cạnh, đồng thời nhìn thấy những cơ hội lớn của Israel".

Thủ tướng Netanyahu cũng nhắc đến những sự kiện ở Hà Lan vào tuần trước, khi người hâm mộ bóng đá Israel bị nhóm bài Do Thái tấn công ở Hà Lan.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ để những nỗi kinh hoàng của lịch sử lặp lại. Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng - trước chủ nghĩa bài Do Thái hay chủ nghĩa khủng bố”, ông Netanyahu nói. "Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ đất nước và công dân của mình trên mọi mặt trận, chống lại mọi mối đe dọa, với mối đe dọa từ Iran là ưu tiên hàng đầu".

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - tuyên bố hôm 10/11 rằng nước này đã đánh bại Hezbollah và việc loại bỏ thủ lĩnh Hassan Nasrallah là thành tựu lớn nhất.

"Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tiếp tục gây sức ép để đạt được thành quả", ông Katz phát biểu trong một buổi lễ tại Bộ Ngoại giao Israel.

Bộ trưởng Katz cho biết, Israel không quan tâm đến việc can thiệp vào chính trị nội bộ của Li-băng, nhưng ông hy vọng một liên minh quốc tế sẽ tận dụng cơ hội này, và Li-băng sẽ cùng các quốc gia khác bình thường hóa quan hệ với Israel.

Theo Minh Hạnh (TPO/Nguồn CNN, RT)

Có thể bạn quan tâm

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

(GLO)- Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra mới đây tại Hà Lan, tổng thống Mỹ D. Trump gần như hài lòng việc 32 thành viên tổ chức quân sự lớn nhất thế giới nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng. Điều này ảnh hưởng gì đến Nga, cường quốc có mối liên quan chặt chẽ đến địa chính chị châu Âu?

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

(GLO)- Ngày 25-6, nhóm luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nộp văn bản lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul phản đối lại lệnh bắt giữ do công tố viên đặc biệt đệ trình, đồng thời cáo buộc lệnh này đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc tố tụng và quyền được bào chữa của ông.

Liên quan gì giữa xung đột Nga- Ukraine và Israel- Iran?

Liên quan gì giữa xung đột Nga- Ukraine và Israel- Iran?

(GLO)- Xung đột Nga- Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả 2 sắp bước vào cuộc đàm phán thứ 3. Israel và Iran sau 12 ngày nã đạn vào nhau, bên cạnh quyết định tấn công của Mỹ vào Tehran cũng đã tạm ngừng. Liệu có mối liên hệ gì giữa cuộc chiến ở châu Âu và cuộc chiến ở Trung Đông?

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null