Ia Piơr: Giao nộp 23 khẩu súng và linh kiện súng tự chế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Piơr (huyện Chư Prông) vừa tổ chức điểm lễ phát động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và vũ khí khác.

Súng tự chế do người dân giao nộp. Ảnh: Nhật Hào

Súng tự chế do người dân giao nộp. Ảnh: Nhật Hào

Tại buổi phát động, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Piơr đã vận động người dân tích cực hưởng ứng phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc"; đồng thời, tuyên truyền các văn bản quy định của pháp luật đối với việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức biểu dương các cá nhân, hộ gia đình đã tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2023.

Xã Ia Piơr khen thưởng các cá nhân đã giao nộp súng và các linh kiện súng tự chế năm 2023. Ảnh: Nhật Hào

Xã Ia Piơr khen thưởng các cá nhân đã giao nộp súng và các linh kiện súng tự chế năm 2023. Ảnh: Nhật Hào

Ngay sau lễ phát động, có 23 công dân của xã đã tự giác giao nộp 14 khẩu súng săn (súng kíp), 7 khẩu súng cồn và 2 linh kiện súng kíp (nòng súng).

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

null