Ia Pa: Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ chủ động đẩy mạnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, chọn nhà thầu, giao thầu… nên đến thời điểm này tiến độ thi công các công trình trên địa bàn huyện Ia Pa đạt khá cao, trên 70% khối lượng thi công, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 50% kế hoạch vốn. 
Với mục đích hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, năm 2017, Ban Quản lý (BQL) dự án Đầu tư Xây dựng huyện Ia Pa được giao triển khai thực hiện 25 công trình, trong đó có 22 công trình thi công mới, 3 công trình chuyển tiếp từ năm 2016. 
Theo đó, tổng nguồn vốn được UBND huyện giao cho BQL trực tiếp thực hiện là trên 66,2 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương theo Quyết định số 293/QĐ-TTg đầu tư 18,225 tỷ đồng; nguồn vốn tỉnh cân đối đầu tư 7,15 tỷ đồng; nguồn vốn xổ số kiến thiết 9,453 tỷ đồng; nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư 12,559 tỷ đồng; nguồn kết dư ngân sách huyện 6,997 tỷ đồng; nguồn vốn sự nghiệp môi trường hơn 2 tỷ đồng; vốn chỉnh trang đô thị hơn 9 tỷ đồng…
Tạm Y tế xã Ia Kdăm thi công được trên 80% khối lượng công trình. Ảnh: Q.T
Tạm Y tế xã Ia Kdăm thi công được trên 80% khối lượng công trình. Ảnh: Q.T
Theo ông Hoàng Hồng Tú-Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Ia Pa, cho biết: Để đảm bảo việc xây dựng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn đúng tiến độ đề ra, ngay khi nhận kế hoạch, BQL đã tập trung đẩy nhanh các thủ tục hành chính từ khâu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục các dự án, tổ chức mời thầu, đấu thầu, giao thầu cũng như chú trọng đến công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch để các công trình triển khai thi công đúng tiến độ. 
Bên cạnh đó, để các công trình triển khai đúng tiến độ cũng như đảm bảo chất lượng công trình, BQL đã phát huy tốt sự phối-kết hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, các đơn vị thi công, Ban giám sát cộng đồng trong việc giám sát các công trình đang thi công nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các tình huống xảy ra…
Nhờ đó mà khối lượng thi công các công trình cũng như chất lượng các công trình luôn được đảm bảo, tổng khối lượng thi công các công trình đến thời điểm này thực hiện được trên 70% khối lượng, giải ngân được gần trên 33 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng 50% kế hoạch vốn giao. 
Cụ thể, đến nay BQL đã tiến hành nghiệm thu và đưa vào sử dụng 4 công trình (trong đó, 2 công trình chuyển tiếp và 3 công trình thi công mới); có 12 công trình đã thi công được từ 70% đến 85% khối lượng công trình; các công trình còn lại có khối lượng thi công đạt từ 30-65%. 
Các công trình đường giao thông liên thôn, nội thôn đang được gấp rút thi công để đưa vào phục vụ người dân đi lại thuận tiện trong mùa mưa bão. Ảnh: Q.T
Các công trình đường giao thông liên thôn, nội thôn đang được gấp rút thi công để đưa vào phục vụ người dân đi lại thuận tiện trong mùa mưa bão. Ảnh: Q.T
Trong đó, các công trình xây dựng trọng điểm thuộc nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương theo Quyết định số 293/QĐ-TTg với tổng vốn trên 18 tỷ đồng như công trình kiên cố hóa kênh mương xã Ia Tul, Ia Mrơn; Trạm Y tế xã Ia Kdăm; đường liên thôn, nội thôn ở các xã Ia Tul, Pờ Tó, Chư Răng… được huyện đặc biệt quan tâm nên đến nay đã có 2/8 công trình được bàn giao và đưa vào sử dụng, các công trình còn lại đã hoàn thành từ 75% đến 85% khối lượng.
Bên cạnh đó, 7 công trình xây lắp thêm của các trường học cũng được chú trọng đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học trong năm học mới nên hầu hết các công trình đã hoàn thành được từ 70%-100% khối lượng. Hiện BQL đã nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng công trình Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ xã Ia Trốk với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng, các công trình còn lại dự kiến sẽ được bàn giao trong khoảng tháng 10 này…
Trong thời gian tới BQL sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công khắc phục khó khăn, tranh thủ thời tiết để hoàn thành các công trình theo đúng kế hoạch; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn,vướng mắc. Đồng thời, đôn đốc các đơn vị thi công, đơn vị giám sát đẩy nhanh tiến độ gắn với việc giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, tránh thất thoát, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công trình… phấn đấu hoàn thành toàn bộ khối lượng và đưa vào sử dụng tất cả các công trình trước tháng 11 tới-ông Tú cho biết thêm. 
Quang Tấn
. 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

(GLO)- Tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng nước sau xử lý, phát triển năng lượng sạch… là những hoạt động đang được một số doanh nghiệp công nghiệp ở Gia Lai triển khai nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

null