Ia Khai nỗ lực về đích nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mục tiêu về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm nay, cấp ủy, chính quyền và người dân xã Ia Khai (huyện Ia Grai) đang nỗ lực hoàn thiện 7 tiêu chí còn lại.

Xã Ia Khai có 6 thôn, làng (trong đó có 1 làng đặc biệt khó khăn) với 1.116 hộ, 4.779 khẩu, người Jrai chiếm hơn 80% dân số. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Mai Lương cho hay: Để xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm nay, ngoài việc giữ vững những tiêu chí đã đạt, địa phương phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí còn lại, gồm: cơ sở vật chất văn hóa; thông tin và truyền thông; hộ nghèo; tổ chức sản xuất; y tế; môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Do đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy-UBND xã đã phân công đảng viên, đoàn thể, các ban, ngành chịu trách nhiệm phụ trách công tác xây dựng NTM tại từng thôn, làng; tập trung tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và tham gia với vai trò là chủ thể trong xây dựng NTM.

Làng Nú đã xây dựng được nhà rông văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và hệ thống đường giao thông nông thôn khang trang. Ảnh: Lê Nam

Làng Nú đã xây dựng được nhà rông văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và hệ thống đường giao thông nông thôn khang trang. Ảnh: Lê Nam

Hiện toàn xã còn 244 hộ nghèo và cận nghèo, (trong đó 78 hộ nghèo, 166 cận nghèo), tương đương 21,86%. Mục tiêu của xã là phấn đấu giảm 146 hộ nghèo và cận nghèo (30 hộ nghèo, 116 hộ cận nghèo) thì mới đạt được tỷ lệ 8,5%. Để thực hiện mục tiêu này, UBND xã tiến hành lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, vốn tín dụng... hỗ trợ cho các hộ nghèo có ý chí phấn đấu vươn lên nhưng thiếu tư liệu sản xuất; tuyên truyền, vận động các hộ nghèo lười làm việc, trông chờ, ỷ lại tập trung phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Cụ thể, hỗ trợ 10 hộ nghèo mua heo giống (5 triệu đồng/hộ) để phát triển kinh tế; hỗ trợ xây nhà cho 5 hộ nghèo khó khăn về nhà ở; cấp 2 con bò cho 2 hộ nghèo theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Ông Puih Lỗ (làng Yom) là một trong những hộ khó khăn về nhà ở vừa được hỗ trợ xây nhà. Ông cho hay: "Được Hội Cựu chiến binh huyện và Câu lạc bộ "Sản xuất kinh doanh giỏi" huyện hỗ trợ làm nhà “Nghĩa tình đồng đội”, gia đình tôi vui lắm. Có chỗ ở ổn định, tôi sẽ cố gắng vươn lên phát triển kinh tế gia đình”.

Bên cạnh đó, xã Ia Khai tập trung triển khai hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt như: cân đối ngân sách xã và vận động các tổ chức, cá nhân và người dân đóng góp kinh phí xây dựng nhà vệ sinh, nhà để xe, hàng rào của 5 nhà văn hóa làng; sử dụng kinh phí được phân bổ từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2023 trang bị tủ sách và các phòng chức năng cho nhà văn hóa xã và nhà văn hóa thôn, làng; tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã giải quyết các thủ tục hành chính qua hình thức dịch vụ công trực tuyến; thành lập Tổ khuyến nông cộng đồng; vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện truy xuất nguồn gốc và triển khai sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và huy động các doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người dân; lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ, vận động các gia đình ở khu vực nông thôn sử dụng nước sạch, xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm hợp vệ sinh...

Một góc làng Jrăng Blo, xã Ia Khai. Ảnh: Lê Nam

Một góc làng Jrăng Blo, xã Ia Khai. Ảnh: Lê Nam

Theo ông Rơ Lan Blao-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Jrăng Blo: Làng có 224 hộ với 969 khẩu (người dân tộc thiểu số chiếm 75,8%). Thời gian qua, Chi bộ, Ban nhân dân thôn và các hội, đoàn thể của thôn tập trung tuyên truyền, vận động người dân áp dụng các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; hỗ trợ 3 hộ nghèo còn lại thoát nghèo. Đồng thời, vận động người dân chung tay phá dỡ hàng rào, một số cây điều, cây ăn quả trong vườn để hiến đất làm hơn 3 km đường nông thôn, đóng góp trên 350 ngày công lao động, đóng góp 150 triệu đồng.

Trao đổi với P.V, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Mai Lương cho biết: Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng đã được đầu tư cơ bản phục vụ được nhu cầu đi lại và việc phát triển kinh tế-xã hội, nổi bật là hệ thống đường giao thông trục xã, liên xã đã nhựa hóa 26,4 km, đạt 100%; đường trục thôn, xóm được cứng hóa 5,4 km, đạt 100%; đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa được 19,1 km, đạt chuẩn theo yêu cầu; đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện. Đời sống người dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/năm; xã đã có 2 làng đạt chuẩn NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số (làng Jrăng Krăi và Jrăng Blo).

“Năm 2023, xã Ia Khai phấn đấu duy trì vững chắc các tiêu chí đã đạt chuẩn, đồng thời huy động các nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt chuẩn 7 tiêu chí còn lại và phấn đấu có thêm 2 làng (Nú và Tung Chruc) đạt chuẩn NTM. Bằng sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, xã quyết tâm đến cuối năm sẽ về đích NTM”-Chủ tịch UBND xã Ia Khai khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Khu triển lãm sản phẩm của các doanh nghiệp Gia Lai tại Hội chợ CAEXPO 2025 (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

CAEXPO 2025: Cơ hội để nông sản Gia Lai xuất ngoại

(GLO)- Từ ngày 17 đến 21-9, 8 doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai sẽ tham gia Hội chợ Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 22 (CAEXPO 2025). Đây là “cơ hội vàng” để nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế thông qua việc quảng bá hàng hóa, tìm kiếm đối tác và mở rộng xuất khẩu.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Tín chỉ carbon - “Đòn bẩy” phát triển kinh tế xanh

Tín chỉ carbon - “Đòn bẩy” phát triển kinh tế xanh

(GLO)- Trước đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn CT Group về việc thí điểm các dự án tín chỉ carbon tại tỉnh, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về cơ hội và thách thức phát triển thị trường này.

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

Hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9

Tập huấn cho hơn 50 học viên ở cơ sở về trồng trọt và bảo vệ thực vật

(GLO)- Hơn 50 học viên là lãnh đạo, viên chức đến từ 12 trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT-BVTT) trên địa bàn tỉnh đã tham dự hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9, tại phường Quy Nhơn Bắc.

Xuất khẩu Gia Lai tăng tốc về đích

Gia Lai: Xuất khẩu 8 tháng 2025 vượt 2,18 tỷ USD, nhiều ngành hàng bứt phá

(GLO)- 8 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai đã vượt 2,18 tỷ USD. Kết quả này cho thấy sự phục hồi rõ nét sau giai đoạn sụt giảm đơn hàng, vướng rào cản kỹ thuật, đồng thời phản ánh sức bật mới của nhiều ngành hàng chủ lực như cà phê, chanh dây, gỗ, dệt may, thủy sản…

null