Ia Grai: Đón Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với địa điểm máy bay Mỹ bị du kích B6 bắn rơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 7-2, tại UBND xã Ia Hrung, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh “Địa điểm máy bay Mỹ bị du kích B6 Puih Glớ cùng đồng đội bắn rơi năm 1970”.

Tham dự buổi lễ có Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Trần Ngọc Nhung; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bảo tàng tỉnh; lãnh đạo huyện, xã cùng các nhân chứng lịch sử và đại điện thân nhân gia đình du kích Puih Glớ.

9004a7493dd78289dbc6.jpg
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Lam Nguyên

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với cả tỉnh, quân và dân xã B6 (nay là xã la Hrung và một số vùng lân cận) đã có những đóng góp to lớn. Xã vừa là căn cứ, vừa là hậu phương, đồng thời là vùng tranh chấp ác liệt giữa ta và địch. Nhân dân B6 luôn có ý thức bảo vệ, ủng hộ vật chất cho cách mạng đánh địch. Năm 1960, xã B6 thành lập trung đội du kích với 30 người vừa nắm địch và trực tiếp chống càn, vừa củng cố địa bàn, xây dựng căn cứ kháng chiến…

Trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nhân dân và lực lượng vũ trang B6 đã phối hợp và độc lập chiến đấu với 362 trận lớn nhỏ, diệt 314 tên địch và bắt sống 22 tên; bắn rơi 24 máy bay và làm hư hại 5 chiếc khác, phá hủy 19 xe quân sự, 4 ấp chiến lược, 2 khẩu pháo; thu giữ 227 súng các loại...Đây là những thành tích lớn lao để xã Ia Hrung được xét tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân vào năm 1998.

Trong số các chiến công của du kích xã, nổi bật là sự kiện đã được đưa vào sách báo thế giới và nhiều tài liệu chính thống, đó là vụ bắn hạ máy bay trực thăng của Quân đội Mỹ tại làng Maih, xã B6 vào ngày 12-5-1970.

Đặc biệt, hệ thống sách lịch sử Đảng các cấp ở tỉnh Gia Lai đều khẳng định nội dung: Ngày 12-5-1970, chiến sĩ du kích Puih Glớ, quê làng Maih xã B6, với 3 viên đạn súng trường đã bắn rơi chiếc trực thăng đang sà thấp quan sát vùng Tây Bắc thị xã Pleiku, tiêu diệt tên tướng Mỹ 3 sao Giôn-Din-La, Tư lệnh Công binh Mỹ ở miền Nam Việt Nam và tên tướng 2 sao Adams đi cùng. Kết quả thu thập chứng cứ xác định địa điểm máy bay Mỹ bị bắn rơi là bãi đất trống, thấp hơn so với khu vực xung quanh. Người làng Maih gọi nơi này là la Thu (tạm dịch là hồ cạn, do chỉ có nước vào mùa mưa).

7a8c1483e71c5842010d.jpg
Lãnh đạo huyện Ia Grai đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Lân Hưng-Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Chiến công bắn hạ trực thăng, tiêu diệt nhiều binh sĩ cấp cao thuộc quân đội Mỹ của nhóm du kích Jrai làng Maih năm 1970, trong đó có vai trò tiêu biểu của du kích Puih Glớ là một ví dụ tiêu biểu về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần dám đánh và đánh thắng kẻ thù xâm lược.

Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: “Địa điểm máy bay Mỹ bị du kích B6 Puih Glớ cùng đồng đội bắn rơi năm 1970” được UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh là niềm vinh dự và tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Ia Grai, đồng thời cũng đặt ra những trọng trách to lớn trong công tác giữ gìn, phát huy các giá trị của di tích lịch sử này.

Ông Đào Lân Hưng yêu cầu thời gian đến xã Ia Hrung cần quan tâm trong công tác bảo tồn, giữ gìn, phát huy và làm tốt công tác quản lý, bảo vệ khu di tích. Bên cạnh đó thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân dân cũng như tạo điều kiện để các du khách các nơi đến tham quan, tìm hiểu về di tích.

Huyện cũng giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn cho xã Ia Hrung về thủ tục thành lập Ban Quản lý di tích theo quy định, góp phần quản lý tốt di tích tích đã được tỉnh xếp hạng.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Trần Ngọc Nhung đã thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh “Địa điểm máy bay Mỹ bị du kích B6 Puih Glớ cùng đồng đội bắn rơi năm 1970” cho lãnh đạo huyện Ia Grai.

ade80e49afd7108949c6.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai Đào Lân Hưng trao giấy khen cho đại diện 2 tập thể. Ảnh: Lam Nguyên

Dịp này, UBND huyện đã tặng quà đại diện thân nhân gia đình du kích Puih Glớ; đồng thời khen thưởng 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lập hồ sơ di tích.

Có thể bạn quan tâm

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn.

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn

(GLO)- Sau khi ứng cứu an toàn 12 ngư dân trên tàu cá GL-99322-TS bị phá nước, chìm dần trên biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cùng các tàu cá địa phương tiếp tục tổ chức cứu hộ. Đến 22 giờ ngày 21-8, tàu gặp nạn đã được đưa về cảng cá Đề Gi an toàn để khắc phục, sửa chữa.

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Quan tâm hỗ trợ để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.

null