Học viện Hành chính Quốc gia: Trao chứng chỉ cho 60 học viên là lãnh đạo, quản lý cấp sở, huyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 22-2, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 29/2022; lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 11/2022.

Tham dự buổi lễ có Tiến sĩ Thiều Huy Thuật-Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên; ông Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai cùng 60 học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ.

Tiến sĩ Thiều Huy Thuật-Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (thứ 5 từ trái sang) trao chứng chỉ cho các học viên. Ảnh: Lam Nguyên

Tiến sĩ Thiều Huy Thuật-Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên (thứ 5 từ trái sang) trao chứng chỉ cho các học viên. Ảnh: Lam Nguyên

Trong toàn khóa học (từ 15 đến 29-12-2022), học viên 2 lớp được nghe giới thiệu 10 chuyên đề, trong đó có 8 chuyên đề giảng dạy và 2 chuyên đề báo cáo, qua đó cập nhật, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và phát triển kỹ năng cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Mặt khác, khóa học đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của người lãnh đạo quản lý cấp sở, huyện và tương đương trong quá trình quản lý ngành và lĩnh vực ở địa phương.

Tại buổi lễ, Học viện Hành chính Quốc gia đã cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học cho 38 học viên là lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 29/2022; 22 học viên là lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 11/2022 và khen thưởng 6 học viên đạt thành tích cao trong học tập.

Các học viên đạt thành tích học tập cao được biểu dương, khen thưởng. Ảnh: Lam Nguyên

Các học viên đạt thành tích học tập cao được biểu dương, khen thưởng. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái biểu dương những kết quả, thành tích mà 60 học viên của 2 lớp đã phấn đấu đạt được; đồng thời mong muốn các học viên sẽ vận dụng phù hợp, có hiệu quả những kiến thức, kỹ năng đã được lĩnh hội vào thực tiễn công tác ở đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển

Xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển

(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với lĩnh vực dân số và phát triển bao trùm trong đó nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế ứng phó với xu hướng mức sinh thấp và thích ứng tình trạng già hóa dân số.
Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

Chư Sê kết nạp 30 đảng viên trong quý I-2024

(GLO)- Ngày 12-4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) khóa X tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2024.