HLV Troussier có thể sắp sang Việt Nam, V-League đợi nhân tố mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau quãng thời gian rất dài V-League hưởng lợi từ sức hút của đội tuyển Việt Nam thì ở thời điểm hiện tại, trọng trách của V-League sẽ nặng nề hơn nữa. Đó là việc phải củng cố, tạo ra bước đệm về con người và sức cạnh tranh để bóng đá Việt Nam khởi động một giai đoạn thành công mới, với những mục tiêu cao hơn.

Trong thời gian tới, nếu không có gì thay đổi, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ công bố HLV Philippe Troussier trở thành nhà cầm quân mới của đội tuyển Việt Nam và U.23. Có lẽ nhà cầm quân người Pháp đã nghiên cứu xong kế hoạch phù hợp cho đội tuyển VN, cả về chiến lược lẫn nhân sự. Tuy nhiên, vấn đề nhân sự luôn khó lường bởi những gương mặt mà ông Troussier lựa chọn chưa chắc đảm bảo phong độ, trong khi những nhân tố mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

HLV Troussier có thể sẽ xem vòng 4 V-League 2023. Ảnh: Minh Tú

HLV Troussier có thể sẽ xem vòng 4 V-League 2023. Ảnh: Minh Tú

HLV Troussier luôn đề cao bóng đá trẻ. Trong giai đoạn vàng son ở Nhật Bản, ông từng huấn luyện đội U.20, đôn lứa cầu thủ này lên đội Olympic rồi sau đó là đội tuyển quốc gia. Điều đó cho thấy nhà cầm quân người Pháp rất coi trọng việc xây dựng một thế hệ cốt lõi rồi nâng tầm dần qua từng cấp độ đội tuyển. Tuy nhiên, đào tạo trẻ tốt đến đâu, các cầu thủ cũng cần sân chơi khẳng định mình. Vai trò của V-League nằm ở đó: tiếp tục mài giũa những gương mặt chất lượng và trở thành sân khấu để những "diễn viên" mới đang chờ trong cánh gà bước ra ánh sáng.

Ở V-League, các đội chú trọng đào tạo trẻ như Hà Nội FC, Viettel, HAGL, SLNA thường xuyên trao cơ hội cho cầu thủ trẻ. Hay như đội Bình Dương, Đà Nẵng luôn sẵn có lực lượng dự phòng tốt và có xác suất tạo ra nhân tố mới cao hơn mặt bằng chung. Đơn cử, CLB Đà Nẵng sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng như Duy Cương, Đình Duy (lên đội tuyển) hay Phi Hoàng (cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2022). HAGL dù chia tay nhiều trụ cột khóa 1 và 2 của Học viện HAGL JMG, nhưng ngay lập tức có lứa trẻ mới thay thế.

Bóng đá Việt Nam rất cần sự hài hòa, phần lớn xuất phát từ sự can đảm của các HLV và chiến lược dài hơi của từng CLB vì sự phát triển chung của cả hệ thống bóng đá. Thành công của nhiều gương mặt tiềm năng trong những năm qua cho thấy nếu các đội bóng mạnh dạn và mở lòng với cầu thủ mới, thành quả có thể đến bất cứ lúc nào. Để đào được những viên ngọc thô, V-League tự thân phải nâng cấp chất lượng trận đấu từ những yếu tố cốt lõi nhất như sân bãi, tính chuyên nghiệp hay đẳng cấp chuyên môn. V-League có phát triển, các cầu thủ mới có một sân đấu thực thụ để nâng cao trình độ. Những mầm cây chỉ có thể sinh ra trên mảnh đất giàu dinh dưỡng. Đó là trách nhiệm của những người làm bóng đá, tạo ra sự chuyển mình ngay từ trong nội tại giải vô địch quốc gia, thay vì chỉ trông đợi ở hiệu ứng đội tuyển Việt Nam. Ông Troussier, tân HLV trưởng đội tuyển, sẽ được nhờ nếu V-League ngày một hay hơn.

Vòng 3 V-League 2023 sẽ có 3 trận vào ngày 12.2, cùng diễn ra lúc 18 giờ. Trên sân Vinh, SLNA tiếp CLB Hải Phòng. Tại sân Thanh Hóa, đội chủ nhà gặp đội Đà Nẵng. Trận còn lại, CLB Bình Định gặp CLB Bình Dương trên sân Quy Nhơn.

Có thể bạn quan tâm

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam

(GLO)- Chiều 25-1, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh; qua đó giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026. 

Gần 500 em thiếu nhi từ khắp mọi miền đất nước hội tụ tại Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai để tham gia Festival tuyển sinh Chiến binh tương lai, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nuôi ước mơ với trái bóng tròn

(GLO)- Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa tổ chức Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026 với sự tham gia của gần 500 em trên cả nước. Không chỉ là sân chơi rộn ràng với các “cầu thủ nhí”, đây còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

(GLO)- Tại sân bóng đá Cao Văn Triền (phường Hoài Nhơn Đông) đang diễn ra giải thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Đây là một trong những sự kiện “tiếp lửa” phát triển bóng đá phong trào ở xứ Dừa.

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

(GLO)- Sáng 20-1, đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành chiến thắng 2-1 trước Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn ở lượt trận cuối nhóm D, bảng C, vòng loại khu vực TP. Hồ Chí Minh, qua đó đứng nhất bảng và giành vé vào vòng play-off Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2026. 

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

(GLO)- Những năm qua, thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn rõ nét tại các giải quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Vấn đề này sẽ khắc phục khi triển khai Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau sáp nhập đơn vị hành chính, điền kinh là một trong những môn thể thao của Gia Lai được đánh giá sẽ có thời cơ lớn. Và điều đó đã được cụ thể hóa khi các chân chạy Gia Lai mang về “trái ngọt” tại Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2026.

null