Hiệu quả từ nguồn vốn vay ủy thác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ nhiều năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam-Chi nhánh Kông Chro (Agribank Kông Chro) trở thành địa chỉ tin cậy giúp bà con nông dân phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Trong đó, cho vay ủy thác thông qua Hội Nông dân thời gian qua phát huy hiệu quả rất tốt.

Gia đình chị Nguyễn Thị Chi Tiên (thôn 6, xã An Trung) đã có 9 năm sử dụng nguồn vốn vay từ Agribank Kông Chro. Nhớ lại những ngày đầu từ Bình Định đến Kông Chro lập nghiệp, chị Tiên cho biết: Nhờ chương trình cho vay này, gia đình chị tiếp cận với khoản vay 15 triệu đồng của Agribank Kông Chro, lãi suất 9,24%/năm, để mua đất trồng mía, tăng gia sản xuất. Thời gian đầu cũng chỉ đủ ăn. Đầu năm 2016, gia đình chị tiếp tục vay vốn nuôi bò. Đến nay, gia đình chị có 7 con bò giống. Tuy chưa mang về thu nhập ở giai đoạn này nhưng đó là thành quả thấy rõ mà gia đình chị có được sau thời gian sử dụng vốn vay đúng mục đích.

 

Vợ chồng anh Gió (ở giữa) giới thiệu diện tích mía vừa được mở rộng. Ảnh: T.U
Vợ chồng anh Gió (ở giữa) giới thiệu diện tích mía vừa được mở rộng. Ảnh: T.U

Ông Nguyễn Văn Ký-Chủ tịch UBND xã An Trung cho biết: “Nguồn vốn vay của Agribank Kông Chro đã hỗ trợ tích cực cho các hộ dân trong xã sản xuất cũng như tiêu dùng. Qua đó, nhiều hộ đã thoát được nghèo, vươn lên phát triển sản xuất”. Điển hình như hộ anh Đinh Thanh Gió (ở thôn 4, xã An Trung). Anh Gió cho rằng gia đình có được như ngày hôm nay là nhờ có sự hỗ trợ của Agribank Kông Chro. Nhờ Ngân hàng cho vay để xoay xở làm ăn, gia đình anh mới có thể mua thêm đất sản xuất, phân bón, cây giống, thuê nhân công,… Năm vừa rồi, với 10 ha mía, gia đình anh thu về trên 300 triệu đồng, trả được 100 triệu đồng vốn vay ngâ nhà ng. Nă mnay, anh tiế ptục mở rộng 6,6 ha đất sản xuất nâng diện tích mía của gia đình lên gần 17 ha, thu nhập ước gần 400 triệu đồng. Theo kế hoạch, anh có thể hoàn trả khoản nợ 200 triệu đồng còn lại trong năm nay.
 

Huyện Kông Chro có 42 tổ vay vốn với tổng số 1.639 hội viên nông dân. Dư nợ cho vay nông nghiệp thông qua ủy thác hội đến thời điểm này là 65,557 tỷ đồng; tổng dư nợ 264 tỷ đồng. Nhu cầu cá nhân và hộ nông dân vay vốn phục vụ sản xuất lên đến 200 tỷ đồng mỗi năm.

Ông Trần Đức Long-Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh, Agribank Kông Chro cho biết, hình thức cho vay thông qua ủy thác hội mang lại nhiều hiệu quả từ khâu quản lý khách hàng đến khâu thu hồi nợ. Đặc biệt, Kông Chro là địa phương có tỷ lệ hộ dân được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất thấp, vì vậy thông qua các tổ vay vốn, các hộ dân được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất tạm thời để ngân hàng hoàn tất thủ tục cho vay, nhanh chóng hỗ trợ người dân. “Thời gian đến, chúng tôi rất mong sự phối hợp đồng bộ của các hội và tổ vay vốn để đẩy mạnh cho vay. Đồng thời, đẩy mạnh rà soát các hộ dân chưa được vay vốn để giúp họ sớm tiếp cận vốn vay”-ông Long nhấn mạnh.

Tú Uyên

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null