Hiệu quả truyền thông giảm nghèo ở phường Cheo Reo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa) đa dạng hóa hình thức truyền thông nhằm giúp người dân tiếp cận các chính sách giảm nghèo cùng những thông tin hữu ích về phát triển kinh tế, tăng thu nhập, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Kịp thời đưa thông tin đến người dân

Ông Nguyễn Đình Cúc-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 2-cho biết: Tổ hiện có 178 hộ, trong đó có 12 hộ đồng bào dân tộc Jrai. Qua rà soát cho thấy, các hộ nghèo, cận nghèo thường rơi vào các trường hợp thiếu đất sản xuất, bệnh tật. Để giúp các hộ nghèo, cận nghèo từng bước vượt qua khó khăn, chúng tôi xác định trước hết phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo trên hệ thống cụm loa truyền thanh và đến từng gia đình vận động để bà con từng bước thay đổi nhận thức; đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ghi nhận những đề xuất của người dân để hỗ trợ đúng nhu cầu, tạo động lực giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững.

“Một trong những cách làm sáng tạo tại tổ dân phố 2 là Chi hội Nông dân đã xây dựng mô hình biến rác thành tiền thu hút nhiều hội viên tham gia; từ đó đã góp phần hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo. Năm 2022, tổ dân phố 2 đã giảm được 3 hộ cận nghèo. Trong năm nay, chúng tôi tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ, phấn đấu giảm thêm 3 hộ cận nghèo”-ông Cúc nói.

Bà Nguyễn Thị Hiệp (thứ 2 từ phải sang, công chức Văn hóa-Xã hội phường Cheo Reo) tuyên truyền, vận động người dân chăm chỉ làm ăn để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Nguyễn Diệp

Bà Nguyễn Thị Hiệp (thứ 2 từ phải sang, công chức Văn hóa-Xã hội phường Cheo Reo) tuyên truyền, vận động người dân chăm chỉ làm ăn để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo bà Nguyễn Thị Hiệp-công chức Văn hóa-Xã hội phường Cheo Reo: Thông qua truyền thông đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo sớm tiếp cận với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững, nhất là những gương điển hình, mô hình hay trong phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, UBND phường còn lồng ghép công tác truyền thông về giảm nghèo trong các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng. Đặc biệt, Mặt trận và các hội, đoàn thể của phường đều đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của các hộ nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ những gì để địa phương có giải pháp cụ thể.

“Cùng với đẩy mạnh công tác truyền thông, thời gian tới, chúng tôi dự kiến sẽ hỗ trợ cây-con giống cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo”-bà Hiệp thông tin.

Hệ thống loa truyền thanh tại tổ dân phố 2 thường xuyên tuyên truyền các chủ trương chính sách của Nhà nước về giảm nghèo để người dân tiếp cận. Ảnh: Nguyễn Diệp

Hệ thống loa truyền thanh tại tổ dân phố 2 thường xuyên tuyên truyền các chủ trương chính sách của Nhà nước về giảm nghèo để người dân tiếp cận. Ảnh: Nguyễn Diệp

Động lực thoát nghèo bền vững

Toàn phường hiện có 1.101 hộ sinh sống tại 5 tổ dân phố, trong đó, 2 tổ có 100% người Jrai. Hầu hết người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, ngoài hệ thống cụm loa truyền thanh thì Mặt trận, các hội, đoàn thể của phường còn phân công cán bộ phụ trách cụm dân cư trực tiếp tuyên truyền, cùng chung sức hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo từng bước vươn lên.

Nếu đầu năm 2022, phường Cheo Reo có 33 hộ nghèo, 59 hộ cận nghèo thì đến cuối năm đã giảm được 17 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo. Hiện toàn phường còn 16 hộ nghèo, 49 hộ cận nghèo. Điều đáng mừng là 100% hộ nghèo, cận nghèo đã tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các chính sách trợ giúp của Nhà nước.

Bà Ksor HNhoa (tổ 3) chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Nhà có 4 khẩu nhưng đất sản xuất ít, nhà tạm bợ. Không những vậy, đứa con đầu lòng bị bệnh câm, điếc bẩm sinh nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Hàng ngày, vợ chồng tôi phải làm thuê kiếm sống. Vừa rồi, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Đây là động lực lớn để tôi cố gắng làm ăn vươn lên thoát nghèo”.

Gia đình bà Ksor H'Nhao vừa được nhà nước hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Ảnh: Nguyễn Diệp

Gia đình bà Ksor H'Nhao vừa được nhà nước hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Ảnh: Nguyễn Diệp

Trao đổi với P.V, ông Phan Vũ Trung-Phó Chủ tịch UBND phường-cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, UBND phường tập trung đa dạng hóa các hoạt động truyền thông bằng 2 thứ tiếng Kinh và Jrai, cũng như thông báo công khai trên các cụm loa truyền thanh ở các tổ dân phố để người dân tiếp cận các chính sách giảm nghèo và những thông tin hữu ích trong phát triển kinh tế. Chúng tôi tiếp tục hướng dẫn các tổ dân phố tập trung rà soát số hộ có khả năng thoát nghèo để đăng ký với thị xã. Bên cạnh đó, vận dụng các nguồn lực hỗ trợ từ cấp trên và Mạnh Thường Quân để hỗ trợ người nghèo, cận nghèo. Năm 2023, phường phấn đấu giảm 4 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

(GLO)- Từ phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống người dân. Mới đây, đơn vị phối hợp vận động xây dựng giếng nước sạch trị giá hơn 120 triệu đồng, giúp người dân làng Bi thuận lợi trong sinh hoạt.

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

(GLO)- Ngày mai (27-8) là Rằm tháng 7, chính lễ Vu Lan - Báo hiếu năm Bính Ngọ 2026. Mùa Vu Lan năm nay được Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh tinh thần báo hiếu gắn với tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Từ 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

Từ ngày 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân, số căn cước thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Đây là thay đổi về phương thức định danh, người tham gia không phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ vì việc chuyển đổi này.

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào năm học 2026 - 2027, đây là năm đầu tiên thực hiện thống nhất một bộ sách. Một số nơi xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa khiến phụ huynh phải tìm mua nhiều lần.

null