Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh được tặng Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Chiều 13-10, tại khách sạn Pleiku Palace, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2023) và kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (13/10/2008-13/10/2023).

Đến dự và chúc mừng có các đồng chí: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng hơn 200 doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho hơn 9.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) và kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội. Ảnh: Đức Thụy
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) và kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội. Ảnh: Đức Thụy

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai được thành lập vào ngày 13-10-2008, với tư cách là một tổ chức xã hội-nghề nghiệp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh Gia Lai. Trong hành trình 15 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã từng bước lớn mạnh, mở rộng toàn diện các mặt hoạt động, góp phần đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với với các doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi, hợp pháp cho hội viên. Các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội thời gian qua đã có đóng góp đáng kể vào tổng sản phẩm, giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách, tham gia an sinh xã hội, chiếm tỷ trọng khoảng 2/3 đối với khu vực doanh nghiệp toàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Sen-Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi Gia Lai, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh bày tỏ: “Trong bối cảnh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chưa kịp phục hồi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nay lại đối mặt với những thách thức mới xuất hiện từ tình hình suy giảm kinh tế thế giới tác động tiêu cực đến kinh tế nước ta, tỉnh ta. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chân ứng biến thích nghi với hoàn cảnh kinh doanh mới, tuy có giảm sút nhưng vẫn duy trì, trụ vững. Có những Doanh nghiệp dù tiềm lực chưa cao nhưng vẫn nỗ lực phát triển. Chúng tôi tin tưởng kinh doanh sẽ khởi sắc, niềm tin thị trường sẽ chuyển biến thuận lợi, đó sẽ là động lực mạnh mẽ thôi thúc chúng ta không ngừng tiếp tục đổi mới sáng tạo, đưa ra những ý tưởng, đường hướng, tranh thủ những cơ hội kinh doanh mới với hiệu quả mới”.

Đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu dương và gửi lời cảm ơn đến những đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân cho sự phát triển của tỉnh trong suốt thời gian qua. Đồng chí Trương Hải Long nhấn mạnh: “Với quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội năm 2023, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, tôi kêu gọi các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư tiếp tục chung tay, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Càng khó khăn, thách thức, càng phải đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, chủ động, sáng tạo; nghiên cứu để có những giải pháp đột phá về quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ, khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế. Chính quyền tỉnh cam kết luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà; tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp để hỗ trợ, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp để cùng nắm bắt cơ hội, tiếp tục vươn lên, phát triển ngày càng lớn mạnh; phấn đấu đưa Gia Lai thành tỉnh tăng trưởng khá trong vùng Tây Nguyên".

Đồng chí Trương Hải Long-Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Hà Duy
Đồng chí Trương Hải Long-Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Hà Duy

Được biết, trong thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kề vai sát cánh cùng doanh nghiệp, tiếp sức, truyền động lực cho doanh nghiệp thực thi mạnh mẽ phương thức và giải pháp “Công nghệ-Lao động-Liên kết” để tạo ra sức cạnh tranh không ngừng, đạt hiệu quả kinh doanh mới gắn với tăng trưởng xanh, kinh tế số và hội nhập kinh tế quốc tế trên nền tảng khai thác tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch.

Đồng chí Trương Hải Long-Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Trương Hải Long-Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Đức Thụy

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” vì đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai từ năm 2008 đến 2023; 39 tập thể và 6 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. Đồng thời, 22 cá nhân cũng được Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trao giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội.

Có thể bạn quan tâm

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người âm thầm bồi đắp mạch nguồn yêu thương qua năm tháng, giúp nhiều trẻ em trong các gia đình nghèo được học tập tốt hơn, cùng nhiều phận đời khó khăn được động viên, sẻ chia từ sự quan tâm của cộng đồng.

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

(GLO)-  Sáng 29-11, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, BIDV chi nhánh Bình Định phối hợp với UBND xã Ngô Mây tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo cho bà con vùng lũ trên địa bàn xã.

Vị trí vết nứt trên quả đồi gần khu dân cư tại thôn 4, xã Kbang

Báo động nguy cơ sạt lở tại khu dân cư ven đồi ở xã Kbang

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến người dân tại thôn 4 (xã Kbang, tỉnh Gia Lai) càng lo lắng, nhất là khi vết nứt lớn được phát hiện trên quả đồi ngay phía sau khu dân cư. Đáng ngại hơn, nguy cơ sạt lở càng cao khi bão số 15 đang tiến vào đất liền, dự báo gây mưa lớn trên diện rộng.

Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Hơn 1.500 suất quà (tương đương hơn 60 tấn hàng hóa) do bà con ở miền Tây Nam Bộ ủng hộ vừa được các đơn vị tình nguyện trao tặng người dân các xã: Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) tại chương trình “Gửi niềm tin - Trao hy vọng” được tổ chức ngày 26 và 27-11.

Chợ làng Jrai mộc mạc ở Gia Lai, nơi bày bán các sản vật địa phương và món ăn truyền thống, thể hiện bản sắc văn hóa.

Mộc mạc chợ làng Jrai

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, nhiều khu chợ trong làng đồng bào Jrai được duy trì, bày bán từ những món ăn truyền thống đến các sản vật địa phương. Không chỉ giúp người dân tăng thêm thu nhập và cải thiện đời sống, chợ làng còn tạo nên nét văn hóa gắn liền với bản sắc của cộng đồng.

null