Hàn Quốc tiết lộ thông tin 'sốc' trong quyết định thiết quân luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống bị đình chỉ chức vụ Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã cho phép quân đội nổ súng nếu cần thiết để vào tòa nhà quốc hội trong nỗ lực bất thành nhằm áp đặt thiết quân luật.

Theo báo cáo của công tố viên mà AFP có được ngày 28/12, Tổng thống bị đình chỉ chức vụ Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã cho phép quân đội nổ súng nếu cần thiết để vào tòa nhà quốc hội trong nỗ lực bất thành nhằm áp đặt thiết quân luật.

han-quoc-tiet-lo-thong-tin-soc-trong-quyet-dinh-thiet-quan-luat.jpg
Cảnh sát được triển khai bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul, ngày 4/12, sau khi lệnh thiết quân luật được ban bố. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo bản tóm tắt 10 trang từ báo cáo cáo trạng về vụ truy tố cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun được cung cấp cho giới truyền thông, ông Yoon cam kết sẽ ban bố thiết quân luật ba lần nếu cần thiết vào ngày 3/12.

Ông Yoon Suk Yeol, người mới đây bị Quốc hội tước quyền điều hành đất nước trong tháng này, đang bị điều tra về nỗ lực ngắn ngủi nhằm xóa bỏ quyền lực dân sự, động thái đã đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn chính trị và dẫn đến việc ông bị luận tội.

Luật sư của ông Yoon là Yoon Kab-keun đã bác bỏ báo cáo của công tố viên, khẳng định đó là "một bản tường thuật phiến diện không phù hợp với hoàn cảnh khách quan cũng như lẽ thường."

Ông Yoon cũng được cho là đã nói với người đứng đầu Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng, Tướng Kwak Jong-keun, hãy "nhanh chóng vào bên trong" Quốc hội vì số đại biểu cần thiết để bãi bỏ lệnh thiết quân luật vẫn chưa đủ. Báo cáo trích dẫn lời ông Yoon nói vào thời điểm đó: "Vậy nên nhanh chóng vào Quốc hội và đưa những người trong phòng họp ra ngoài, nếu cần thì dùng rìu phá cửa và lôi tất cả mọi người ra ngoài."

Ngay sau khi báo cáo trên được công bố, nghị sĩ đảng Dân chủ đối lập Kang Sun-woo cho rằng "công tố viên đã phơi bày sự thật xấu xí không thể chối cãi về Yoon Suk Yeol, kẻ chủ mưu phản quốc", đồng thời thúc giục ông ta phải "bị bắt giữ ngay lập tức".

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

(GLO)- Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra mới đây tại Hà Lan, tổng thống Mỹ D. Trump gần như hài lòng việc 32 thành viên tổ chức quân sự lớn nhất thế giới nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng. Điều này ảnh hưởng gì đến Nga, cường quốc có mối liên quan chặt chẽ đến địa chính chị châu Âu?

null