Hai vụ án rúng động Quảng Ngãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai vụ án hiếp dâm gây rúng động Quảng Ngãi đều xảy ra ở huyện Sơn Tịnh.

Ngày 23-8, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can trong 2 vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi, xảy ra tại huyện Sơn Tịnh.
 

 Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Tấn Ánh. Ảnh: Công an cung cấp
Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Tấn Ánh. Ảnh: Công an cung cấp


Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, từ tháng 3 đến tháng 4-2022, Huỳnh Tấn Ánh (57 tuổi, ngụ huyện Sơn Tịnh) lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cháu L.T.H. (SN 2009, ngụ huyện Sơn Tịnh) nên Ánh đã dụ dỗ cháu H. về nhà và nhiều lần quan hệ tình dục với cháu H. khi cháu chưa đủ 13 tuổi.

Tương tự, vào ngày 10-4-2022, Nguyễn Phương (33 tuổi, ngụ huyện Sơn Tịnh) đã dụ dỗ cháu L.T.N (4 tuổi, ngụ cùng huyện) đến nhà Phương cho bánh. Sau đó, phương đã xâm hại cháu bé.


 

 Đối tượng Nguyễn Phương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Nguyễn Phương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp


Theo cơ quan công an, hành vi của Phương đã phạm vào tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, với tình tiết định khung hình phạt phạm tội đối với người dưới 10 tuổi, quy định tại khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự, mức hình phạt 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Hiện 2 vụ án trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra.

Theo T.Trực (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null