Hạ viện Mỹ tiếp tục tê liệt sau khi ứng viên thứ 3 rút lui

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đảng Cộng hòa hiện còn lại 5 ứng viên tranh cử chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ, tất cả đều ủng hộ giả thuyết chưa tìm ra bằng chứng của cựu Tổng thống Donald Trump về gian lận bầu cử.
Nghị sĩ Tom Emmer quyết định rút lui sau khi được đề cử, nhưng số phiếu ủng hộ chưa thuyết phục. ẢNH: REUTERS

Nghị sĩ Tom Emmer quyết định rút lui sau khi được đề cử, nhưng số phiếu ủng hộ chưa thuyết phục. ẢNH: REUTERS

Tờ The Washington Post ngày 25.10 đưa tin đảng Cộng hòa vừa chọn được ứng viên để đề cử chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ là ông Tom Emmer, nhưng ứng viên này quyết định rút lui do số phiếu ủng hộ vẫn chưa đủ cao để đảm bảo ông sẽ đắc cử tại phiên bỏ phiếu toàn thể hạ viện.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị bãi nhiệm hôm 3.10. Kể từ đó, Hạ viện Mỹ rơi vào tình trạng tê liệt, không thể thông qua nhiều quyết sách quan trọng như kế hoạch ngân sách, trong đó có các khoản viện trợ quân sự cho Ukraine, Israel.

Trước khi ông Emmer được đề cử và rút lui, 2 trường hợp tương tự từng xảy ra đối với lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Steve Calise và chủ tịch Ủy ban Tư pháp hạ viện Jim Jordan. Ông Emmer là cấp phó của ông Calise.

Trong phiên bỏ phiếu về việc đề cử, ông Emmer được 117 phiếu ủng hộ, còn nghị sĩ Mike Johnson được 97 phiếu ủng hộ.

Đảng Cộng hòa cho rằng các nghị sĩ Dân chủ đều sẽ bỏ phiếu phản đối. Do đó, số người ủng hộ trong phiên bỏ phiếu nội bộ đảng dự kiến cũng sẽ là số người ủng hộ tại phiên bỏ phiếu toàn thể.

Tại phiên bỏ phiếu toàn thể, ứng viên sẽ cần ít nhất 217 phiếu ủng hộ. Cả 3 ứng viên từng được đảng Cộng hòa đề cử nhưng lại chưa nhận được số phiếu thuyết phục.

Theo CNN, hiện còn lại 5 nghị sĩ Cộng hòa ứng cử, tất cả đều có ủng hộ quan điểm của cựu Tổng thống Donald Trump khi phản đối kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Các ứng viên này gồm những nghị sĩ Byron Donalds (Florida), Chuck Fleischmann (Tennessee), Mark Green (Tennessee), Kevin Hern (Oklahoma), Mike Johnson (Louisiana) và Roger Williams (Texas).

Ông Emmer bị cho là chưa thu hút số phiếu ủng hộ thuyết phục trong nội bộ đảng vì ủng hộ kết quả bầu cử năm 2020.

Trong khi đó, phát ngôn viên Andrew Bates của Nhà Trắng ra thông cáo chỉ trích đảng Cộng hòa chưa bầu được chủ tịch hạ viện, khiến chính phủ có nguy cơ đóng cửa vào ngày 17.11 nếu quốc hội không phê chuẩn dự luật chi ngân sách.

Ông Bates cho rằng các nghị sĩ Cộng hòa lựa chọn đấu tranh nội bộ thay vì cân nhắc đề xuất chi thêm 105 tỉ USD của Tổng thống Joe Biden, trong đó có các khoản viện trợ Israel, Ukraine, chi cho an ninh biên giới và hỗ trợ Đài Loan.

Sau khi ông Emmer rút lui, các nguồn tin cho hay những đồng minh của ông McCarthy và Jordan đang thảo luận về khả năng đề cử ông McCarthy trở lại làm chủ tịch hạ viện và ông Jordan là cấp phó.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null