Giải chạy THACO Marathon “Vì an toàn giao thông” năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Nhằm chào mừng Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913-9/2/2023), ngày 12/2, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Báo Giao thông và Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) tổ chức Giải chạy THACO Marathon “Vì an toàn giao thông” năm 2023. Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng hàng ngàn vận động viên tham gia chạy tại chương trình.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy Nguyễn Kim Thái cho biết, Giải chạy nhằm gửi thông điệp “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” đến các vận động viên tham gia giải và cả cộng đồng. Với mục đích tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa của tỉnh Kon Tum nói chung và huyện Sa Thầy nói riêng, huyện đã chọn nội dung tranh tài ở cự ly 42 km, qua những địa điểm Di tích lịch sử đặc biệt: Điểm cao 1015 (đồi Charlie, xã Rờ Kơi) và Điểm cao 1049 (đồi Delta, xã Hơ Moong) nhằm bày tỏ lòng tri ân các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại đây.

Cung đường đến hai Điểm cao 1015 và 1049 mang dấu ấn lịch sử của tuyến phòng thủ quan trọng, bảo vệ thị xã Kon Tum và các căn cứ Đăk Tô - Tân Cảnh, Plei Kần và Plei Kleng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (tỉnh Khánh Hòa) về nhất ở nội dung 42 km nam tại Giải chạy THACO Marathon “Vì an toàn giao thông” năm 2023 tổ chức ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ảnh: TTXVN phát

Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (tỉnh Khánh Hòa) về nhất ở nội dung 42 km nam tại Giải chạy THACO Marathon “Vì an toàn giao thông” năm 2023 tổ chức ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Ảnh: TTXVN phát

Sau lễ khai mạc, hơn 1.000 vận động viên, trong đó có hơn 300 vận động viên của tỉnh Kon Tum, 500 vận động viên thuộc các tỉnh lân cận và 200 vận động viên tự do trong nước, quốc tế tham gia chạy ở các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Đặc biệt, Giải chạy THACO Marathon “Vì an toàn giao thông” năm 2023 ghi nhận sự tham gia của vận động viên lớn tuổi nhất là ông Nguyễn Văn Phúc (71 tuổi, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, tỉnh Kon Tum) ở cự ly 42 km và vận động viên nhỏ tuổi nhất là cháu Nguyễn Thiên Bảo (6 tuổi, tỉnh Kon Tum) ở cự ly 5 km.

Các vận động viên đã cạnh tranh khốc liệt, chạy trên nhiều cung đường đất gồ ghề, băng qua rừng cao su, cà phê... Với độ dốc thẳng đứng, các vận động viên chạy cự ly 21 km, 42 km rất khó khăn mới có thể leo lên đỉnh đồi Charlie và Delta, cao hơn 1.600 m so với mực nước biển. Các vận động viên hoàn thành ở hai cự ly 21 km, 42 km sẽ được tính điểm vào Hệ thống UTMB (hệ thống tính điểm danh giá toàn cầu dành cho các đường chạy việt dã đạt chuẩn).

Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng tin tưởng, Giải chạy THACO Marathon “Vì An toàn giao thông” năm 2023 sẽ là cơ hội để tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người với bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó, trở thành cú hích lớn cho địa phương trong việc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống của bà con nhân dân.

Sau nhiều giờ tranh tài sôi nổi, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Trúc Quỳnh (Đà Nẵng) đã về nhất ở nội dung 42 km; Nguyễn Thị Kim Yến (Gia Lai) và Đinh Duy Khánh (Quảng Ngãi) về nhất cự ly 21 km; Nguyễn Thị Thu Phương (Hà Nội) và Hồ Ngọc Sơn (Kon Tum) về nhất cự ly 10 km; Nguyễn Ái Diễm Nữ (Kon Tum) và Phạm Thanh Bình (Kon Tum) về nhất cự ly 5 km.

Tại lễ bế mạc và trao giải, Báo Giao thông đã tặng 25 suất quà cho nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 50 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Quốc tế Á Châu tặng 200 mũ bảo hiểm cho Ban An toàn Giao thông huyện Sa Thầy.

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.