Giá xăng trong nước hôm nay có thể tăng trở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo diễn biến của giá dầu thế giới, giá xăng dầu trong nước được dự báo có thể tăng trở lại tại kỳ điều hành chiều nay 15/2.

Thông tin với VTC News, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu cho biết, nguyên nhân khiến giá xăng trong nước có thể tăng là do giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore có xu hướng tăng so với kỳ trước.

“Giá xăng có thể tăng 500- 700 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 500- 800 đồng/lít,kg. Nếu đúng như dự báo, giá xăng sẽ tăng trở lại sau lần giảm đầu tiên trong năm 2024”, bà Nguyễn Thị Bích Hường, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Xây lắp dầu khí (Hà Nội), doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nói.

Dự báo giá xăng dầu chiều nay tăng trở lại. Ảnh minh họa: Công Hiếu

Dự báo giá xăng dầu chiều nay tăng trở lại. Ảnh minh họa: Công Hiếu

Tương tự, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu Hải Âu Phát phân tích, trên thị trường thế giới, giá dầu thế giới những ngày qua đã tăng hơn 6%. Điều này có thể khiến giá xăng trong nước được điều chỉnh tăng theo.

Dự báo giá xăng có thể tăng từ 500 - 800 đồng/lít, dầu tăng cũng ở mức tương tự. Nếu cơ quan điều hành chi quỹ bình ổn, giá xăng dầu có thể tăng ít hơn hoặc giữ nguyên.

Ở kỳ điều hành trước khi nghỉ Tết Nguyên đán ngày 8/2, cơ quan quản lý quyết định giảm 790 đồng/lít đối với xăng E5 RON92, xuống còn 22.120 đồng/lít; giảm 900 đồng/lít đối với xăng RON95, xuống 23.260 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 292 đồng/lít, không cao hơn 20.707 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 353 đồng/lít, không cao hơn 20.588 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 489 đồng/kg, không cao hơn 15.598 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng dầu trước ngày cận Tết Nguyên đán 2024 giảm mạnh sau 4 lần tăng giá liên tiếp. Nhiều người đã kỳ vọng giá xăng sau Tết tiếp tục đi xuống.

Trên thị trường thế giới, lúc 6h ngày 15/2, giá dầu Brent giao dịch ở mức 81,51 USD/thùng, giảm 1,24 USD so với đầu giờ sáng qua. Còn giá dầu WTI ở mức 76,60 USD/thùng, giảm 1,26 USD.

Giá dầu giảm do tồn kho dầu thô của Mỹ tăng cao và lo ngại nhu cầu dầu của Mỹ giảm. Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng 12 triệu thùng lên 439,5 triệu thùng trong tuần trước.

Trong khi đó, hoạt động lọc dầu thô trong tuần trước đã giảm 298.000 thùng/ngày xuống 14,5 triệu thùng/ngày và tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu giảm 1,8 điểm phần trăm xuống 80,6% tổng công suất, cả hai đều là mức thấp nhất kể từ bão mùa đông Elliott tương tự khiến nhiều nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động vào tháng 12/2022.

Chủ tịch tình báo Quốc hội Mỹ đã cảnh báo về “mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng” mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết, khiến một số nhà đầu tư dầu mỏ lo sợ.

Có thể bạn quan tâm

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

(GLO)- Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, hướng tới kết hợp mua sắm, du lịch và trải nghiệm. Đây được xem là một hướng phát triển mới của thị trường bán lẻ, đồng thời mở thêm kênh tiêu thụ hàng hóa và gia tăng chi tiêu của du khách.

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- Các chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án và thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh Gia Lai.

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

(GLO)- Từ năm 2026, hàng hóa vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu về phát thải carbon, chống phá rừng, bao bì và tính bền vững của sản phẩm. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

Truy xuất nguồn gốc hàng hóa: Tự nguyện hay bắt buộc?

Truy xuất nguồn gốc hàng hóa: Tự nguyện hay bắt buộc?

(GLO)- Nghị định 372/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định rõ việc định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên môi trường số. Theo đó, không phải mọi sản phẩm đều bắt buộc truy xuất nguồn gốc; yêu cầu này được phân theo mức độ rủi ro và quy định chuyên ngành.

null