Giá xăng dầu hôm nay 29.6.2024: Tăng 6% trong tháng 6

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giá dầu thô đóng phiên cuối tuần giảm nhẹ do các nhà đầu tư quan ngại nhu cầu của Mỹ vẫn yếu và nhiều người muốn rút tiền ra khỏi thị trường vào cuối quý 2. Tính hết tháng 6, giá dầu thế giới đã tăng khoảng 6%.

Ngày 29.6, giá xăng dầu lùi nhẹ, giá dầu Brent giao tháng 9 giảm 0,3% xuống mức 85 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 8 hết hạn hôm qua (28.6) lại nhích 2 cent dừng ở mức 86,41 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 20 cent, tương đương 0,24%, xuống 81,54 USD/thùng.

Tuy vậy, tính hết tuần, giá 2 mặt hàng dầu chuẩn gần như đi ngang khi dầu Brent nhích 0,02%; giá dầu WTI lùi 0,2%.

Tính chung trong tháng qua, cả hai loại dầu này đều tăng khoảng 6%.

Giá dầu thô ít biến động trong tuần này. Ảnh REUTERS
Giá dầu thô ít biến động trong tuần này. Ảnh REUTERS

Theo Reuters, báo cáo về nguồn cung dầu hằng tháng của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) vừa công bố cho thấy, trong khi sản lượng và nhu cầu dầu của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng, nhu cầu xăng lại giảm xuống còn 8,83 triệu thùng/ngày - mức thấp nhất kể từ tháng 2. Nhà phân tích Phil Flynn tại Price Futures Group nhận xét về cáo hằng tháng từ EIA cho thấy nhu cầu xăng khá kém và "những con số này không thực sự truyền cảm hứng để mua nhiều hơn".

Trong tháng 5, Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ liên bang (Fed) ưa chuộng - không đổi, làm dấy lên hy vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Một số dự báo trên Reuters nói giá dầu Brent chuẩn toàn cầu có thể sẽ duy trì ở mức khoảng 90 USD/thùng trong những tháng tới.

Trong diễn biến khác, cuộc thăm dò của Reuters ngày 28.6 cho thấy giá dầu có thể không thay đổi nhiều trong nửa cuối năm nay do lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc và triển vọng nguồn cung cao hơn từ các nhà sản xuất chính nhằm chống lại rủi ro địa chính trị. Cuộc thăm dò cho thấy, trong năm, dầu Brent dự kiến sẽ đạt trung bình 83,93 USD/thùng, trong khi dầu WTI đạt trung bình 79,72 USD/thùng.

Trong nước, ngày 29.6, giá bán lẻ xăng dầu theo công bố của Petrolimex tại thị trường vùng 1 như sau: xăng RON 95-V 23.500 đồng/lít, xăng RON 95-III 23.010 đồng/lít, xăng E5 RON92 22.010 đồng/lít, dầu diesel 20.680 - 21.320 đồng/lít, dầu hỏa 20.610 đồng/lít.

Có thể bạn quan tâm

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

null