Gia Lai:Xô xát giữa cán bộ xã với người dân khoan giếng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 21-3, tài khoản “Hoa Ven Sông” trên mạng xã hội facebook đã đăng tải nhiều dòng trạng thái cũng như video về việc cán bộ xã Ia Pal (huyện Chư Sê, Gia Lai) “làm khó” người dân có nhu cầu khoan giếng để lấy nước sinh hoạt; đồng thời đánh đập, bắt giữ người trái phép. Phóng viên Báo Gia Lai Điện tử đã tìm hiểu những thông tin xung quanh vụ việc. 
Các video và thông tin trên đã được nhiều người chia sẻ rộng rãi, hầu hết đều bức xúc trước cách hành xử của cán bộ xã Ia Pal. Qua tìm hiểu của P.V, anh Đinh Văn Đài (SN 1985, trú tại thôn 1, xã Ia Pal) cho biết tài khoản “Hoa Ven Sông” chính là của em gái anh-chị Đinh Thị Huế. Anh Đài cho hay, thời gian gần đây, do nắng hạn nên gia đình thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Bên cạnh đó, nhà anh trồng hoa hồng nhưng việc không đủ nước tưới khiến hoa bị héo, gây ảnh hưởng đến năng suất, thu nhập. Do đó anh đã thuê người về khoan giếng lấy nước sinh hoạt cũng như cứu vườn hoa hồng. 
Việc khoan giếng của gia đình anh Đài đang bị đình chỉ. Ảnh: V.N
Việc khoan giếng của gia đình anh Đài đang bị đình chỉ. Ảnh: V.N
Theo anh Đài, ngày 16-3, ông Đỗ Đức Đoàn (trú tại xã Hbông, huyện Chư Sê) bắt đầu mang thiết bị đến khoan giếng thuê cho gia đình anh. Đến ngày 19-3, cán bộ địa chính xã đến nhà yêu cầu gia đình anh dừng khoan để lên trụ sở UBND xã làm các thủ tục hợp lệ thì mới được phép khoan tiếp. Ngày 20-3, cha anh là ông Đinh Văn Định cùng em gái anh là chị Đinh Thị Huế đến UBND xã thì được Chủ tịch UBND xã hướng dẫn qua gặp cán bộ địa chính. Sau đó, cán bộ địa chính cho biết xã không có quyền cấp giấy phép để gia đình anh khoan giếng mà phải lên làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường. 
 
Ông Phạm Duy Du-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: “Sở sẽ cử cán bộ kiểm tra cụ thể về vụ việc này. Theo đúng quy trình thì người dân khi tiến hành khoan giếng cần thực hiện đăng ký với chính quyền địa phương, tùy vào mục đích sinh hoạt hay sản xuất kinh doanh và khối lượng khai thác mà làm các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật”.

Vì sợ thủ tục rườm rà không kịp cứu vườn cây, ngày 21-3, anh Đài tiếp tục yêu cầu ông Đoàn cho nổ máy khoan tiếp để lấy nước. Sáng cùng ngày, cán bộ địa chính xã cùng Trưởng thôn và công an viên đã đến yêu cầu dừng việc khoan giếng nhưng gia đình không đồng ý và không cho các cán bộ này tiếp cận đến khu vực giếng khoan. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khoảng 20 người gồm Phó Chủ tịch UBND xã, Công an xã, dân quân… đã đến lập biên bản, đồng thời tịch thu 7 ống thép, 1 mũi khoan, 1 ống khoan. Khi lực lượng chức năng đang đưa ống thép lên xe công nông thì anh Nguyễn Cao Kiên (SN 1992, là người làm thuê của ông Đoàn) đã dùng tay kéo lại 1 ống. Lúc này, một người mặc thường phục đã dùng tay đấm anh Kiên nên anh Kiên đánh lại. Lập tức, các công an viên cùng dân quân lao đến đánh anh Kiên rồi dùng còng số 8 còng tay đưa anh này về trụ sở UBND xã. 
Anh Đài bức xúc: “Vì đang thiếu nước trầm trọng nên gia đình phải khoan giếng gấp, chứ chờ làm xong thủ tục cấp phép thì đến bao giờ. Tôi thấy các nhà khác người ta cũng khoan giếng mà có bị gây khó dễ gì đâu, không hiểu sao xã lại đòi giấy phép của nhà tôi, còn tịch thu phương tiện khoan giếng rồi đánh đập người làm thuê nữa”. 
Trong khi đó, trao đổi với P.V, ông Lê Hữu Thiện-Chủ tịch UBND xã Ia Pal-cho biết, khi có nguồn tin của người dân báo về việc nhà ông Đinh Văn Định khoan giếng trái phép, UBND xã đã cử cán bộ địa chính phối hợp cùng Trưởng thôn xuống nhà đề nghị tạm dừng và hướng dẫn làm các thủ tục hợp pháp. Khi ông Định lên trụ sở UBND xã, chính ông Thiện đã hướng dẫn đến gặp cán bộ chuyên môn để làm bản đăng ký khoan giếng lấy nước sinh hoạt. Tuy nhiên, khi chưa hoàn tất các thủ tục này thì gia đình ông Định đã tiếp tục cho máy khoan hoạt động. Sáng 21-3, cán bộ xã đã tiếp tục có mặt để lập biên bản đình chỉ thì gia đình ông Định có biểu hiện chống đối, ngăn cản lực lượng chức năng, đồng thời ném túi xách có chứa máy tính của cán bộ địa chính xã xuống đất. 
Vì vậy, chiều 21-3, ông Thiện đã chỉ đạo lập một tổ công tác gồm nhiều lực lượng do một Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng đến thu giữ các phương tiện khoan giếng. Trong quá trình thu giữ đã xảy ra giằng co và xô xát, do anh Kiên có hành vi đánh người thi hành công vụ nên lực lượng Công an xã phải khống chế đưa anh này về trụ sở UBND xã làm việc rồi thả ra ngay sau đó. 
“Không hề có việc cán bộ xã gây khó dễ cho người dân khoan giếng lấy nước sinh hoạt, nhưng xã phải làm nghiêm các trường hợp không thực hiện đúng quy định của nhà nước, tránh để xảy ra các vụ việc tương tự. Ủy ban nhân dân xã sẽ tổ chức làm việc với người đăng thông tin lên facebook cũng như với các cán bộ xã để làm rõ. Nếu cán bộ xã sai sẽ bị xử lý nghiêm, còn người dân nếu đăng thông tin không chính xác, không có căn cứ, xã cũng sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý”-ông Thiện khẳng định. 
 LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null