Gia Lai: Tổng kết và trao giải cuộc thi "Duyên dáng áo dài truyền thống qua ảnh"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 18-3, Công đoàn viên chức tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Duyên dáng áo dài truyền thống qua ảnh” năm 2022 tại TP. Pleiku. 
Theo đó, Ban tổ chức đã trao 21 giải cá nhân và 21 giải tập thể cho các cá nhân, đơn vị. Trong đó, thí sinh Ngô Thị Thu Hồng-Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Chính trị tỉnh đạt giải nhất cá nhân. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 15 giải khuyến khích và 4 giải phụ dành cho các thí sinh có gương mặt khả ái nhất, tạo dáng đẹp nhất, mặc áo dài đẹp nhất và thí sinh đạt giải Thanh Xuân.
Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 15 giải khuyến khích cho các tập thể. CĐCS Liên đoàn Lao động tỉnh đạt giải nhất.
Trao giải cho các cá nhân đạt giải cuộc thi
Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân đạt giải cuộc thi "Duyên dáng áo dài truyền thống qua ảnh". Ảnh: Hoàng Ngọc
Cuộc thi “Duyên dáng áo dài truyền thống qua ảnh” là hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, tài năng của nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, động viên chị em không ngừng trau dồi phẩm chất, kiến thức, khẳng định vai trò, trí tuệ của người phụ nữ trên mọi lĩnh vực. Cuộc thi thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 53/55 CĐCS với gần 550 bức ảnh gửi về dự thi. Ban tổ chức đánh giá, nhiều hình ảnh có chất lượng nghệ thuật cao, thể hiện sáng tạo của thí sinh trong lựa chọn màu sắc, kiểu dáng, góc chụp để tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng của trang phục áo dài Việt Nam. Cuộc thi góp phần lan tỏa mạnh mẽ sức sống và giá trị của tà áo dài truyền thống qua bao thăng trầm lịch sử, đồng thời tôn vinh phẩm chất “Tự tin-tự trọng-trung hậu-đảm đang” của người phụ nữ. 
Ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Hoàng Ngọc
Công đoàn Viên chức tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Du lịch Cao Nguyên Việt. Ảnh: Hoàng Ngọc
Dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Du lịch Cao Nguyên Việt để đưa các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đến đoàn viên, người lao động. Đây là một trong những nội dung hoạt động của Công đoàn nhằm mang lại quyền lợi cho đoàn viên công đoàn, như hình thức ưu đãi, các chương trình giảm giá khi sử dụng dịch vụ từ doanh nghiệp. 
Trong những năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã có nhiều chương trình thỏa thuận với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để có chính sách ưu đãi cho đoàn viên, người lao động. Đây cũng là điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với khách hàng nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ kinh doanh, thúc đẩy xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định, phát huy tối đa nguồn lực của các doanh nghiệp trong hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động.
HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.