Gia Lai tăng cường phòng-chống dịch bệnh động vật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm hạn chế thấp nhất dịch bệnh phát sinh và lây lan trên đàn vật nuôi, các cấp ngành trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương triển khai các giải pháp trong phòng-chống dịch bệnh động vật.

Đàn vật nuôi trên địa bàn TP. Pleiku hiện có trên 12.900 con bò, 290 con trâu, 64.400 con heo, 540 con dê, 12.900 con chó, 1.500 con thỏ cùng đàn gia cầm 335.000 con. Ông Trần Văn Đăng-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku cho hay: Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh động vật, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã cấp 900 lít hóa chất để các địa phương phun khử trùng chuồng trại, các khu vực giết mổ gia súc. Bên cạnh đó, toàn thành phố đã tiêm phòng được 10.035 liều vắc xin lở mồm long móng (LMLM), 26.440 liều vắc xin kép tụ huyết trùng và phó thương hàn nhược độc heo; 26.440 liều vắc xin dịch tả heo châu Phi (DTHCP); 4.900 liều vắc xin dại chó.

Để phòng-chống dịch bệnh động vật hiệu quả, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku đã phối hợp tiêu hủy khi có đàn vật nuôi mắc bệnh truyền nhiễm. Ảnh: Nhật Hào
Để phòng-chống dịch bệnh động vật hiệu quả, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku đã phối hợp tiêu hủy khi có đàn vật nuôi mắc bệnh truyền nhiễm. Ảnh: Nhật Hào

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng phối hợp chặt chẽ với các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trong phối hợp phòng-chống dịch bệnh động vật cho các hộ chăn nuôi. Trong 6 tháng đầu năm, các hộ chăn nuôi đã tự bỏ kinh phí tiêm 9.377 liều vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm; chủ động phun hóa chất khử trùng; giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của đàn vật nuôi và kịp thời báo chính quyền địa phương khi nghi ngờ vật nuôi mắc bệnh để phối hợp xử lý. Mới đây, Trung tâm kịp thời phối hợp cơ quan chuyên môn thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đối với đàn heo của 1 hộ dân nghi mắc bệnh DTHCP tại phường Hoa Lư và lô hàng của 1 hộ dân tại xã Chư Á có heo bị bệnh chết. Kết quả dương tính với DTHCP nên đã tiến hành tiêu hủy số heo của 2 hộ này và phun khử khuẩn khu vực không để dịch bệnh lây lan.

BOX: Ông Thái Văn Dũng-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và PTNT): Từ đầu năm đến nay, DTHCP đã xuất hiện tại 44 tỉnh, thành phố trong cả nước, dịch LMLM xuất hiện tại 13 tỉnh, thành phố; bệnh dại xuất hiện tại 34 tỉnh, thành phố, dịch VDNC xảy ra tại 11 tỉnh; bệnh cúm gia cầm A/H5N1 xảy ra tại 7 tỉnh. Tại Gia Lai ghi nhận huyện Mang Yang có 25 con heo mắc bệnh DTHCP, 129 con trâu, bò mắc bệnh LMLM và 4 con bê mắc bệnh VDNC. Tại TP. Pleiku có 37 con heo mắc bệnh DTHCP tại phường Hoa Lư.

Ông Đỗ Tiến Giang-Phó chủ tịch UBND phường Hoa Lư cho hay: Khi phát hiện trên địa bàn có heo chết, UBND phường đã khẩn trương triển khai các giải pháp cùng với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP. Pleiku nhằm khống chế không để xảy ra dịch bệnh. Ông Đào Văn Nghị (tổ 3) cho biết: "Gia đình tôi chăn nuôi heo đã nhiều năm nay và hàng năm đều phun hóa chất khử trùng, vệ sinh chuồng trại. Vừa rồi, khi phát hiện 3 con heo có dấu hiệu mắc bệnh DTHCP, gia đình đã báo cáo chính quyền địa phương để lấy mẫu xét nghiệm. Khi có kết quả dương tính với DTHCP, gia đình chấp hành việc tiêu hủy 37 con heo, đồng thời tiến hành phun hóa chất khử trùng chuồng trại và khu vực xung quanh để tránh lây lan".

Tại huyện Chư Prông, dù chưa phát sinh dịch bệnh gây thiệt hại cho hộ chăn nuôi nhưng địa phương rất chú trọng. Ông Lưu Hoài Hưng-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cho biết: Toàn huyện có trên 72.390 con bò, 363 con trâu, 182.100 con heo, 2.700 con dê, 18.290 con chó và đàn gia cầm hơn 222 ngàn con. Từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã cấp gần 2 tỷ đồng để mua hoá chất, vắc xin tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Đến nay, Trung tâm đã triển khai 2 đợt phun khử trùng chuồng trại, khu giết mổ gia súc với tổng số 816 lít hóa chất; tổ chức tiêm 54.600 liều vắc xin LMLM, viêm da nổi cục, dại chó. Hiện nay, Trung tâm cũng đang tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách tiêm phòng vắc xin, phun hóa chất khử trùng; khuyến cáo người dân thực hiện tốt việc vệ sinh chuồng trại, lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng để tránh phát sinh dịch bệnh.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 13.500 con trâu, 471.600 con bò, 791.200 con heo và trên 7,45 triệu con gia cầm. Từ năm 2022 đến nay, UBND tỉnh đã giao UBND cấp huyện bố trí kinh phí phòng-chống dịch bệnh động vật như mua vắc xin, hoá chất khử trùng theo kế hoạch. Tuy nhiên, đa số các địa phương chỉ bố trí được một phần kinh phí so với kế hoạch được phê duyệt và thời điểm cấp kinh phí, kế hoạch tổ chức tiêm phòng tại mỗi địa phương khác nhau dẫn đến việc tiêm phòng diễn ra không đồng bộ, không đảm bảo tỷ lệ theo quy định.

TP Pleiku chú trọng việc phun khử khuẩn và có biển báo nơi tiêu hủy động vật mắc bệnh để người dân biết và phòng tránh lây lan dịch bệnh. Ảnh: Nhật Hào
TP Pleiku chú trọng việc phun khử khuẩn và có biển báo nơi tiêu hủy động vật mắc bệnh để người dân biết và phòng tránh lây lan dịch bệnh. Ảnh: Nhật Hào

Ông Thái Văn Dũng-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và PTNT) cho hay: Thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản chỉ đạo nhằm triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp kiểm soát, phòng-chống bệnh trên đàn vật nuôi; báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình dịch bệnh và cập nhật tình hình dịch bệnh trong nước, khu vực, trên địa bàn tỉnh nhằm tham mưu cho UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT có chỉ đạo kịp thời trong công tác phòng-chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi phù hợp với tình hình thực tế.

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null