Gia Lai tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Cục Quản lý Thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Gia Lai điện tử có cuộc phỏng vấn ông Lê Hồng Hà-Cục trưởng Cục QLTT tỉnh.

* P.V: Đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ tập trung vào những nội dung chính nào, thưa ông?

- Ông LÊ HỒNG HÀ: Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-BCT ngày 30-10-2020 của Bộ Công thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Cục QLTT tỉnh xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ông Lê Hồng Hà. Ảnh: Vũ Thảo
Ông Lê Hồng Hà. Ảnh: Vũ Thảo


Trong đợt cao điểm này, Cục QLTT sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ lớn như: điện tử, quần áo, giày dép, lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, đường, hoa quả, rượu bia, thuốc lá, nước giải khát, xăng dầu, động vật và sản phẩm chế biến từ động vật... Đặc biệt, chú trọng kiểm tra đối với mặt hàng thịt heo, xử lý kịp thời hành vi vận chuyển, kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, vật liệu nổ, pháo nổ; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử như: các website, mạng xã hội, các ứng dụng bán hàng trực tuyến...

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ kết hợp kiểm tra các biểu hiện của hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật; kiểm tra việc thực hiện đo lường hàng hóa (cân, đong, đóng gói), công bố chất lượng, ghi nhãn của các cơ sở sản xuất kinh doanh bán buôn, bán lẻ để kịp thời phát hiện các thủ đoạn gian lận về giá; kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

* P.V: Vậy, công tác kiểm tra, kiểm soát sẽ được thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Ông LÊ HỒNG HÀ: Hiện nay, các tổ chức, cá nhân chuẩn bị hàng với số lượng lớn phục vụ Tết. Theo kinh nghiệm của các năm trước, người dân thường có thói quen tập trung mua hàng vào thời điểm cận Tết. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà chủ quan. Tại thời điểm này, chúng tôi chỉ đạo các đội triển khai công tác trinh sát, nắm bắt địa bàn, tình hình cụ thể nguồn hàng cung cấp từ các tuyến đường bộ, đường hàng không khi tập kết về Gia Lai.

Việc kiểm tra, kiểm soát sẽ tập trung ở các địa bàn có sức tiêu thụ lớn như: TP. Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, huyện Chư Sê và huyện Đức Cơ. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng các tuyến Pleiku-Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Pleiku đi các tỉnh phía Bắc, TP. Hồ Chí Minh và ngược lại nhằm ngăn chặn hoạt động tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng đưa vào nội địa để tiêu thụ. Chủ động nắm bắt tình hình, trinh sát, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

Đại diện chủ thể quyền cùng ngành chức năng tiến hành kiểm đếm hàng hoá vi phạm trước khi đưa đi tiêu huỷ. Ảnh: Vũ Thảo
Đại diện chủ thể quyền cùng ngành chức năng tiến hành kiểm đếm hàng hóa vi phạm trước khi đưa đi tiêu hủy. Ảnh: Vũ Thảo


* P.V: Ông có khuyến cáo gì cho người tiêu dùng?

- Ông LÊ HỒNG HÀ: Dự báo tình hình thị trường đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng rất mạnh vào thời điểm trước Tết và sẽ không tránh khỏi các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, hàng nhái, hàng giả mạo nhãn hiệu tràn lan…

Do đó, lực lượng QLTT tập trung vào trọng tâm, trọng điểm, không trùng lắp, chồng chéo, tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm nhằm răn đe các đối tượng vi phạm. Đồng thời, QLTT tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa.

Hiện nay, mạng xã hội Zalo, Facebook được nhiều cá nhân sử dụng để bán online, chủ yếu là những mặt hàng thời trang, thực phẩm, mỹ phẩm… Sau đó thì tập trung vào những mặt hàng phục vụ Tết là thực phẩm. Do đó, lực lượng QLTT sẽ tăng cường trinh sát, đeo bám các đối tượng để kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm. Cùng với đó, Cục QLTT sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung vào khu vực chợ đầu mối, siêu thị, kho chứa hàng đông lạnh; các đơn vị nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm đông lạnh; các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đường phố.

Chúng tôi khuyến cáo người dân nên chọn mua sản phẩm của những nhà sản xuất uy tín, không nên mua hàng hóa trôi nổi, không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, nhất là những mặt hàng thực phẩm có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Tết.

* P.V: Xin cảm ơn ông!

 

 VŨ THẢO
 

Có thể bạn quan tâm

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

null