Gia Lai: Qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 11 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 16-4, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết: Trong quý I năm 2018, toàn ngành Thanh tra đã thực hiện được 48 cuộc thanh tra hành chính về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng  tại 63 đơn vị. 
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Đã kết thúc và kết luận 24 cuộc  tại 34 đơn vị; qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 11, 3 tỷ đồng; đã kiến nghị nộp ngân sách nhà nước hơn 5 tỷ đồng, chuyển sang cơ quan điều tra 1 vụ với số tiền hơn 5,9 tỷ đồng và hoàn trả ngân sách tỉnh số tiền hơn 745 triệu đồng.
Cũng trong quý I, toàn ngành Thanh tra đã thực hiện 23 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 314 tổ chức, cơ sở và 329 cá nhân trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã phát hiện 98 tổ chức, cơ sở và 142 cá nhân vi phạm. Lực lượng Thanh tra đã ban hành 240 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.
Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Vụ 147 điểm 10 môn Toán tại Tuyên Quang: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra, xử lý

Vụ 147 điểm 10 môn Toán tại Tuyên Quang: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra, làm rõ

(GLO)- Ngày 17-7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định rút vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp Trường Trường THPT chuyên Tuyên Quang đến đơn vị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang

(GLO)- Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều 15-7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can.

Ðổi mới tuyên truyền, lan tỏa văn hóa giao thông

Ðổi mới tuyên truyền, lan tỏa văn hóa giao thông

(GLO)- Ðổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng đang giúp công tác phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

null