Gia Lai: Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác năm 2025 tăng 120 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Gia Lai chủ trì phiên họp.

z6226901102125-f3d9f31d2fce1c18fc35b6fe3253edcd.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Ảnh: Sơn Ca

Báo cáo tại phiên họp cho biết, tính đến 31-12-2024, tổng nguồn vốn của NHCSXH Chi nhánh tỉnh đạt 7.478 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 7,8%. Đáng chú ý, nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 532 tỷ đồng, chiếm 7,1% tổng nguồn vốn, tăng 135,8 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ đạt 7.462 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 7,7%, hoàn thành 100% kế hoạch. Toàn tỉnh có 156.091 hộ còn dư nợ, bình quân dư nợ 47,8 triệu đồng/hộ.

Thông qua phiên họp triển khai nhiệm vụ năm 2025, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Chi nhánh tỉnh Gia Lai đã ghi nhận ý kiến, đề xuất từ phía các địa phương, sở ngành liên quan như: kiến nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn vốn cho vay phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP; xem xét kết hợp các nội dung trong cùng một đợt kiểm tra giám sát; một số địa phương gặp khó khăn về nguồn vốn uỷ thác ngân sách; quan tâm tăng nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho vay giải quyết việc làm, cho vay nhà ở xã hội, cho vay theo Nghị quyết số 84/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn vốn tín dụng gắn với các nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; duy trì nguồn vốn hỗ trợ sau khi thoát nghèo…

z6226895203670-1c3789ead01ceec7bc86a607b2d0b192.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (thứ 6 từ trái sang) chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Ảnh: Sơn Ca

Năm 2025, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Chi nhánh tỉnh đề ra các mục tiêu phấn đấu nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác tăng 120 tỷ đồng, 100% phòng giao dịch hoàn thành kế hoạch vốn ngân sách được giao; nguồn vốn tiền gửi tăng 100 tỷ đồng; phấn đấu tăng trưởng tín dụng đạt từ 8% trở lên; nợ quá hạn dưới 0,05% tổng dư nợ.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh-Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH Chi nhánh tỉnh lưu ý các địa phương cần tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn uỷ thác thực hiện các chính sách dành cho nhóm đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, chủ động công tác dự báo, dự phòng trên cơ sở đánh giá tác động hai chiều gắn với điều kiện, nhu cầu thực tế. Đối với một số chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2025, đề nghị NHCSXH Chi nhánh tỉnh và các địa phương cần thống nhất, đảm bảo hài hòa.

Dịp này, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Chi nhánh tỉnh đã tặng giấy khen cho 14 tập thể, 430 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, phối hợp, thực hiện nhiệm vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null