Gia Lai: Mang súng ra dọa vợ, lãnh án 12 tháng tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14-4, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Bình (SN 1983, trú tại xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) 12 tháng tù và Lê Tố (SN 1993, trú tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) 18 tháng tù về tội “Tàng trữ, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng”.

 Bình (trái) và Tố trong phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Văn Ngọc
Bị cáo Bình (trái) và Tố trong phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Văn Ngọc

Theo hồ sơ, khoảng tháng 2-2020, Tố lên mạng xã hội Youtube học cách chế tạo súng rồi mua nhiều linh kiện khác nhau về để chế tạo 2 khẩu súng quân dụng. Sau khi chế tạo thành công, Tố đã đưa cho Bình mượn 1 khẩu súng cùng 2 viên đạn để phòng thân.

Tối 19-7-2020, giữa Bình và vợ là chị N.T.P.T xảy ra cãi cọ. Trong lúc mâu thuẫn, Bình đã rút súng ra hù dọa vợ nhưng được mọi người can ngăn. Chị T. sau đó đã đến Công an huyện Đức Cơ trình báo. Khi lực lượng Công an tiến hành điều tra, Bình đã giao nộp khẩu súng và 2 viên đạn.

Riêng đối tượng Tố, trước khi bị Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 18 tháng từ về tội "Tàng trữ, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng", vào tháng 1-2021 đã bị Tòa án nhân dân huyện Chư Prông tuyên phạt 5 năm 4 tháng tù về 2 tội “Hủy hoại tài sản” và tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, Tố từng có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” vào năm 2012 với mức án 7 năm tù.

VĂN NGỌC
 

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null