Gia Lai: Mang dao trong người đến nhà người yêu cũ gây án mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 19-6, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Trần Hậu Trí (SN:1984, tại xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) ra xét xử sơ thẩm với hai tội danh 'giết người' và 'cố ý gây thương tích'.
 


 

 Bị cáo Trần Hậu Trí
Bị cáo Trần Hậu Trí



Theo cáo trạng truy tố, Trần Hậu Trí và chị Nguyễn Thị T. có quan hệ tình cảm khi cùng học THPT tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Vào năm 2003, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Nguyễn Thị T đến học tại Trường Cao Đẳng sư phạm Gia Lai, sau khi ra trường chị T nhận công tác tại Trường Tiểu học trên địa bàn Tp.Pleiku. Đến năm 2007 chị T lấy chồng và đã có hai người con gái.

Năm 2014, Trí và T gặp nhau tại Gia Lai, sau đó hai người thường xuyên liên lạc, gọi, nhắn tin qua mạng xã hội. Đến năm 2016, T đi vào TP.Hồ Chí Minh khám bệnh, thì được Trí đưa đón chở T đi ăn uống, rồi đi chơi nhiều nơi và có chụp lại ảnh để lưu làm kỷ niệm.

Bẵng đi một thời gian, tháng 8-2017, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau và chị T. cắt liên lạc với Trí. Do bực tức, nên Trí đã gửi một số hình ảnh của T và Trí đi chơi với nhau ở TP. Hồ Chí Minh, rồi đe dọa sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình của chị T.

Sau việc đó, giữa người nhà của T và Trí có va chạm và chởi bới, xúc phạm nhau trên mạng xã hội. Đến ngày 28-8-2017, Trần Hậu Trí điều khiển xe mô tô từ Hồ Chí Minh đi Pleiku nhằm mục đích giải quyết chuyện tình cảm giữa hai người.

Vào trưa ngày hôm sau 29-8, Trí đến nhà chị T để nói chuyện và giữa hai người có xảy ra cãi nhau. Sau đó, Trí đi ra ngoài sân thì thấy anh Nguyễn Văn Thuần và Nguyễn Việt Nam Vinh (cùng trú tại Pleiku) đứng ngoài. Lúc này, Trí cho rằng T gọi hai người này đến để đánh mình nên đã quay vào sân lái xe mô tô đi về. Khi Trí chạy xe ra cổng nhà thì bị anh Thuần và Vinh đến chặn đầu.

Tại đây, hai bên đã cãi nhau dẫn đến xô xát. Bực tức, Trí đã lấy con dao thủ sẵn từ trước trong túi áo ra đâm anh Nguyễn Văn Thuần và Nguyễn Việt Nam Vinh bị thương nặng rồi tự đâm vào ngực mình tự sát. Sau đó, cả ba người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng Nguyễn Viết Nam Vinh đã tử vong vì “Vết thương ngực trái thủng tim, phổi + Đa thương do vật sắc nhọn tác động vào” còn Nguyễn Văn Thuần bị thương tổn hại sức khỏe 32% sau khi lĩnh 8 vết đâm từ Trí.

Tại phiên xét xử, xét thấy hành vi của Trần Hậu Trí là nguy hiểm cho xã hội thể hiện tính côn đồ, hung hãn, xem thường tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ.

Sau khi xem xét các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi và tranh luận, HĐXX đã tuyên Trần Hậu Trí 17 năm tù về tội “giết người”, 6 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Tổng hình phạt chung là 23 năm tù.

Trần Sỹ (Công Lý)

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null