Gia Lai không để thí sinh nào vì khó khăn về điều kiện kinh tế mà bỏ thi tốt nghiệp THPT

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 4-6, UBND tỉnh Gia Lai có Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024; trong đó, yêu cầu các địa phương không để thí sinh nào vì khó khăn về điều kiện kinh tế mà bỏ thi.

Theo đó, để Kỳ thi tốt nghiệp THPT được diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, chất lượng và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho thí sinh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh) chủ trì triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đến các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, các trung tâm giáo dục thường xuyên và UBND các huyện, thị xã, thành phố để có sự thống nhất, phối hợp trong triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả của kỳ thi.

Thí sinh dự thi thử tốt nghiệp THPT. Ảnh: M.T
Thí sinh dự thi thử tốt nghiệp THPT. Ảnh: M.T

Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức kỳ thi; kiểm soát chặt chẽ tất cả các khâu, các bước trong quy trình tổ chức thi theo quy định, tuyệt đối không để xảy ra sai sót ở bất kỳ khâu nào của quy trình tổ chức kỳ thi.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức kỳ thi đảm bảo đúng quy định, chính xác và bảo mật thông tin; phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí để tăng cường công tác tuyên truyền thông tin về kỳ thi; phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo, triển khai các giải pháp phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi. Kịp thời xử lý hoặc báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo cấp trên để xử lý các tình huống phát sinh nếu vượt thẩm quyền.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác tuyển sinh các trình độ của giáo dục nghề nghiệp thông qua kết quả kỳ thi, tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tư vấn hướng nghiệp, định hướng phân luồng người học vào giáo dục nghề nghiệp; kịp thời giải đáp những thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.

Học sinh lớp 12 của Trường THPT Pleiku tham gia thi thử tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Mộc Trà
Học sinh lớp 12 của Trường THPT Pleiku tham gia thi thử tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Mộc Trà

Công an tỉnh triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch tổ chức triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các trường phổ thông được chọn làm điểm thi triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi; phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, Quy chế thi và việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong Kỳ thi.

Thanh tra tỉnh cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Đoàn thanh tra kỳ thi của tỉnh; phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi đúng quy định.

Các sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Công ty Điện lực Gia Lai; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo nội dung phân công tại Chỉ thị này và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về kỳ thi để triển khai thực hiện đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thành công. Hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em hộ nghèo, con em gia đình chính sách, thí sinh khuyết tật, thí sinh người dân tộc thiểu số theo hướng dẫn của Sở Tài chính; tuyệt đối không để thí sinh nào vì khó khăn về điều kiện kinh tế mà bỏ thi.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện Chương trình “Tiếp sức mùa thi”; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội hỗ trợ tích cực, kịp thời cho thí sinh ở xa, thí sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn; phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các ngày thi.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null