Gia Lai: Khai mạc hội nghị giao ban Thường trực HĐND 2 cấp lần thứ 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-5, tại Hội trường 20-10 (huyện Đak Đoa), Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ trì hội nghị có các ông, bà: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Thọ-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Đoa; Phạm Văn Cường-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Cơ.

Cùng tham dự hội nghị có ông Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, thị trấn của huyện Đak Đoa.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Thụy
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 3 có chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND, công tác thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết”. Theo chương trình, hội nghị diễn ra trong 1 ngày. Bên cạnh đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND 2 cấp từ tháng 4-2023 đến nay, đại biểu sẽ tập trung trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND, về công tác thẩm tra và ban hành nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế-ngân sách, văn hóa-xã hội.

Ngoài ra, hội nghị lần này cũng dành thời gian để triển khai các Luật, Nghị quyết của Quốc hội, gồm: Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Viễn thông, Luật Căn cước, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Luật các tổ chức tín dụng; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách Trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ, Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Thụy
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Cùng với đó, hội nghị cũng nghe UBND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo về Kế hoạch triển khai Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua kỳ họp thứ 15 và kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XII; Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XII năm 2024; công tác giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 15 và kỳ họp thứ 16 cùng những vấn đề có liên quan trong các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 thuộc lĩnh vực pháp chế; công tác giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 15 và kỳ họp thứ 16 cùng những vấn đề có liên quan trong các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 thuộc lĩnh vực dân tộc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đánh giá: Từ sau hội nghị giao ban lần thứ 2 được tổ chức vào ngày 21-4-2023 tại TP. Pleiku, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai có hiệu quả các kinh nghiệm, giải pháp được trao đổi tại hội nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND các cấp. Qua theo dõi, các hoạt động của HĐND được tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra và có nhiều đổi mới về phương thức, nội dung; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND hai cấp ngày càng được nâng lên. Các đại biểu HĐND phát huy vai trò và trọng trách của người đại biểu Nhân dân; đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tạo sự thống nhất cao để HĐND ban hành các nghị quyết sát, đúng với tình hình thực tiễn ở địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Trên cơ sở chủ đề hội nghị lần này, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND cấp huyện, các ban của HĐND tỉnh căn cứ vào các quy định của pháp luật, đặc biệt là kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức hoạt động của HĐND tại địa phương để tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ hơn, sâu sắc hơn những vấn đề từ thực tiễn đặt ra, từ đó đề xuất, kiến nghị sát đúng tình hình địa phương.

Trong đó, tập trung đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được của HĐND 2 cấp từ tháng 4-2023 đến nay; làm rõ khó khăn, vướng mắc và rút ra kinh nghiệm trong quá trình hoạt động; chia sẻ cách làm hay, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND 2 cấp tỉnh, huyện trong thời gian đến. Đồng thời, thảo luận giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, vai trò của Thường trực HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; trao đổi về kinh nghiệm, cách làm hay trong thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để hoạt động thẩm tra là một khâu quan trọng quyết định chất lượng ban hành nghị quyết, là cơ sở để định hướng đại biểu thảo luận và quyết nghị tại kỳ họp.

Ngoài các nội dung theo chủ đề hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cũng đề nghị các đại biểu thảo luận thêm về khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12-9-2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình giữa 2 kỳ họp; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân để Thường trực HĐND 2 cấp cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, làm cơ sở kiến nghị với Ủy Ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục hướng dẫn hoặc điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của HĐND…

Có thể bạn quan tâm

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

ĐB Lý Tiết Hạnh đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách đất đai, bảo đảm sinh kế cho người dân. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Hoàn thiện chính sách đất đai, bảo đảm sinh kế cho người dân

(GLO)- Trong phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sáng 21-8, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đề nghị hoàn thiện chính sách đất đai, chú trọng bảo đảm sinh kế cho người dân, quản lý không gian ngầm...

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

Đổi mới tư duy về văn hóa

Đổi mới tư duy về văn hóa

(GLO)- Đổi mới tư duy về văn hóa phải được chuyển hóa thành chương trình, sản phẩm và kết quả cụ thể, không thể dừng lại ở khẩu hiệu hay những phong trào ngắn hạn.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ia Mơ củng cố hệ thống biển bảng trong đơn vị. Ảnh: N.T

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

(GLO)- Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (7/11/1976 - 7/11/2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống và phát huy tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Cần tôn vinh xứng tầm du kích Puih Glớ

Cần tôn vinh xứng tầm du kích Puih Glớ

(GLO)- Xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) và các đơn vị liên quan đang khởi động lại việc lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với du kích Puih Glớ (làng Maih, xã B6, huyện 4; nay là xã Ia Hrung).

Gia Lai: Công khai những điều người dân, doanh nghiệp cần biết khi làm thủ tục hành chính bằng poster

Gia Lai: Công khai những điều người dân, doanh nghiệp cần biết khi làm thủ tục hành chính bằng poster

(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã tổ chức công khai poster tuyên truyền với nội dung “Những điều người dân, doanh nghiệp cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính”.

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

(GLO)- Sáng 17-8, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị xét duyệt chính trị, thực lực và chính sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027. Theo báo cáo tại hội nghị, phường hiện có 4.101 công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

null