Gia Lai: Hơn 600 trường hợp vi phạm giao thông trong 5 ngày nghỉ Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (từ ngày 20 đến 24-1), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 664 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 476 triệu đồng.

Theo đó, trong 5 ngày qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm chết 4 người và 4 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, không tăng về số vụ, giảm 3 người chết, tăng 3 người bị thương. Hầu hết các vụ tai nạn giao thông đều liên quan đến xe máy và 3/4 vụ liên quan đến thanh niên người dân tộc thiểu số. Nguyên nhân là do lỗi lấn đường (2 vụ), thiếu chú ý quan sát (1 vụ) và 1 vụ đang tiếp tục điều tra.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phú Thiện tuần tra, kiểm soát giao thông dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Ảnh: Lê Anh
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phú Thiện tuần tra, kiểm soát giao thông dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Ảnh: Lê Anh

Cũng trong thời gian này, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 664 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 150 xe máy, 1 xe ô tô và 159 giấy tờ các loại; xử phạt 527 trường hợp với số tiền hơn 476 triệu đồng.

Về hoạt động vận tải, có 293 chuyến xe, vận chuyển 3.514 lượt hành khách đi các tỉnh, thành phố; 122 chuyến bay, vận chuyển 13.765 lượt hành khách từ các tỉnh về Gia Lai và từ Gia Lai đi các tỉnh, thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null