Gia Lai: Hiếp dâm cháu gái, lãnh án 15 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Toàn (SN 1995, trú tại xã Hà Tây, huyện Chư Pah 15 năm tù về  tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

 

 Bị cáo Nguyễn Trọng Toàn. Ảnh: Nguyễn Tú
Bị cáo Nguyễn Trọng Toàn. Ảnh: Nguyễn Tú

Khoảng tháng 4-2013, Toàn từ TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đến nhà đến nhà chị gái là N.T. A.V. (trú xã Ia Khươl, huyện Chư Pah) chơi. Tại đây, Toàn và anh rể có ra quán tạp hóa cách nhà 500 m ngồi nhậu. Buổi tối, Toàn về lại nhà chị gái nằm ngủ ở phản gỗ tại phòng khách. Ban đêm, lúc dậy đi vệ sinh, Toàn thấy con của chị gái là V. T. D. (SN 2001) ngủ một mình nên nảy sinh ý đồ đen tối; sau đó đi vào chỗ cháu D. đang ngủ để thực hiện hành vi đồi bại.  Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2017, Toàn đã 2 lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu D. Những lần này Toàn không dùng vũ lực, ép buộc hay đe dọa mà có được sự đồng tình từ cháu gái.

Tháng 2-2018, D. sống chung với một người đàn ông tên Vinh và có một người con chung. Tuy nhiên, trong thời gian sống chung với Vinh, D. thường nằm mơ gọi tên Toàn. Thấy lạ, Vinh nhiều lần gặng gọi thì D. thừa nhận toàn bộ sự việc. Sau đó, gia đình D. đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Toàn. Làm việc với cơ quan công an Toàn đã thừa nhận đã 3 lần thực hiện hành vi giao cấu với D. Toàn cũng đã bồi thường cho gia đình D. 10 triệu đồng.

 

NGUYỄN TÚ

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null