Gia Lai giành HC bạc bóng chuyền tại Hội thao truyền thống cơ quan làm công tác dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tối 20-4, tại TP. Quảng Ngãi, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các đoàn tham gia Hội thao truyền thống cơ quan làm công tác dân tộc lần thứ X, năm 2023.

Theo đó, hội thao năm nay thu hút 250 vận động viên là cán bộ, công chức đang công tác tại 17 đơn vị thuộc Ban Dân tộc các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 7 nội dung gồm: bóng chuyền nam, nữ kết hợp; nhảy bao bố tiếp sức; cầu lông; sút bóng đá cầu môn nữ; bước chân thần tốc; đập niêu; kéo co.

Đoàn vận động viên tỉnh Gia Lai tham gia Hội thao. Ảnh: Kỳ Anh

Đoàn vận động viên tỉnh Gia Lai tham gia Hội thao. Ảnh: Kỳ Anh

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đoàn đoàn tỉnh Quảng Nam; giải nhì thuộc về đoàn Quảng Ngãi và giải ba thuộc về đoàn Kon Tum. Ngoài ra, đoàn Quảng Ngãi còn đoạt giải phong cách; giải trang phục đẹp thuộc về đoàn Quảng Bình.

Đoàn Gia Lai tham gia hội thao với 15 vận động viên, tranh tài ở 5 môn thi đấu (bóng chuyền, kéo co, bước chân thần tốc, đập niêu, cầu lông) và giành được 1 huy chương bạc (môn bóng chuyền) và 2 huy chương đồng (môn cầu lông, bước chân thần tốc).

Hội thao được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (3/5/1946-3/5/2023) cũng như tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thắt chặt tình đoàn kết giữa các cơ quan Ban Dân tộc, khích lệ tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của cán bộ, công chức và góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.