Gia Lai: Đến 9 giờ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt gần 49%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến 9 giờ ngày 23-5, trên 48,82% số cử tri của tỉnh đã đi bầu cử. 

 Việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc tại điểm bầu cử làng Wâu (xã Chư Á, TP. Pleiku). Ảnh: Phương Linh
Cử tri tại điểm bầu cử làng Wâu (xã Chư Á, TP. Pleiku) chấp hành nghiêm quy định phòng dịch Covid-19. Ảnh: Phương Linh

Ở 1.437 tổ bầu cử, đa số đã khai mạc lúc 7 giờ theo đúng quy định. Có 116 tổ bầu cử ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của thị xã Ayun Pa, huyện Ia Grai, Chư Prông, Chư Păh tổ chức khai mạc sớm hơn (từ 5 giờ đến 6 giờ 30 phút). Việc bỏ phiếu được đảm bảo trật tự, an toàn.

 Cử tri tổ 3 và tổ 4 phường Hoa Lư (TP. Pleiku) bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử số 2. Ảnh: Phương Linh
Cử tri tổ 3 và tổ 4 (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Ảnh: Phương Linh


Nhìn chung, tình hình giao thông được đảm bảo, trật tự, an toàn và thông suốt; thông tin liên lạc được đảm bảo phục vụ cho ngày bầu cử. Việc thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 được đảm bảo theo quy định. 
 

NHÓM PHÓNG VIÊN