Gia Lai có 2 dự án vào vòng bán kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh toàn quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 18-9, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) tổ chức vòng thi bán kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh lần thứ 9-2023 khu vực miền Trung-Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Dự án “Rượu cần Đak Giang-Đặc sản văn hóa của người Bahnar” của nhóm Đinh Thị Dách, Đinh Thị Nganh và anh Lê Quốc Tuấn (huyện Kbang) được trao chứng nhận giải thưởng lâm sản ngoài gỗ (NTFP).

Thuyết trình Dự án “Rượu cần Đak Giang-Đặc sản văn hóa của người Bahnar” tại vòng bán kết cuộc thi. Ảnh: NVCC

Thuyết trình Dự án “Rượu cần Đak Giang-Đặc sản văn hóa của người Bahnar” tại vòng bán kết cuộc thi. Ảnh: NVCC

Dự án còn lại là “Phát triển kinh tế người Bahnar dựa trên nguyên liệu mây tre bản địa” của nhóm Bahnar-Xanh (huyện Mang Yang) do anh Đỗ Mạnh Cương làm trưởng nhóm dừng lại tại vòng bán kết khu vực. Mặc dù không đạt kết quả cao tại cuộc thi nhưng đây là cơ hội để các cá nhân, tổ nhóm có cơ hội giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa và tìm kiếm cơ hội kêu gọi đầu tư, kết nối, tiêu thụ sản phẩm.

Trưng bày sản phẩm và các nguyên liệu bản địa để ủ rượu cần Đak Giang. Ảnh: NVCC

Trưng bày sản phẩm và các nguyên liệu bản địa để ủ rượu cần Đak Giang. Ảnh: NVCC

Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh do Trung tâm BSA, Quỹ Hỗ trợ phát triển Thanh niên (Bộ Nội vụ) cùng Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao đồng hành tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển sản phẩm từ tài nguyên bản địa, phát triển bền vững vì môi trường xanh, nền kinh tế xanh; đồng thời giới thiệu, kết nối các dự án khả thi, có tiềm năng phát triển bền vững cho các hệ thống phân phối, doanh nghiệp, quỹ đầu tư trong và ngoài nước.

Nhóm Bahnar-Xanh giới thiệu sản phẩm từ mây tre đan tại vòng bán kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Nhóm Bahnar-Xanh giới thiệu sản phẩm từ mây tre đan tại vòng bán kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp xanh tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Qua 9 lần tổ chức, cuộc thi năm nay nhận được 179 dự án của các cá nhân, tập thể trong cả nước tham gia. Ban tổ chức chọn 108 dự án xuất sắc vào vòng bán kết, trong đó có 41 dự án đã đạt giải thưởng và danh hiệu tại các cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh/thành, quốc gia… được tuyển thẳng. Gia Lai có 2 dự án lọt vào vòng bán kết cuộc thi này.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null