Gia Lai chấn chỉnh sai phạm trong hoạt động đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 8-4-2023 của Bộ trưởng Bộ GT-VT về đổi mới, tăng cường quản lý, phòng-chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX).

Phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế

Tại hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố triển khai Chỉ thị số 05/CT-BGTVT vào ngày 15-5, Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá: Những năm gần đây, công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX đã được Bộ GT-VT quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, tại một số địa phương, công tác này vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: còn có hiện tượng đào tạo vượt lưu lượng; việc công khai cơ sở đào tạo trên trang thông tin điện tử của Sở GT-VT còn chưa cập nhật kịp thời.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, tập huấn cho giáo viên dạy thực hành lái xe còn có nơi chưa thực hiện; việc khai thác dữ liệu DAT để quản lý công tác đào tạo, dữ liệu của học viên để xác định hoàn thành chương trình đào tạo trước khi sát hạch còn hạn chế; chưa kiểm tra, giám sát khóa học, kỳ thi cấp chứng chỉ hoặc thực hiện còn hình thức; xét duyệt thí sinh dự sát hạch chưa đủ điều kiện dữ liệu DAT; công tác tổ chức sát hạch còn có nơi thực hiện chưa nghiêm; công tác thanh-kiểm tra hoạt động đào tạo, sát hạch còn chưa được quan tâm thực hiện…

Sở GT-VT sẽ tiến hành giám sát chặt chẽ các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 05/CT-BGTVT. Ảnh: M.T

Sở GT-VT sẽ tiến hành giám sát chặt chẽ các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 05/CT-BGTVT. Ảnh: M.T

Tại Gia Lai hiện có 9 cơ sở đào tạo lái xe (4 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và mô tô, 2 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, 3 cơ sở đào tạo lái xe mô tô), 12 trung tâm sát hạch lái xe (1 trung tâm sát hạch lái xe loại 1, 3 trung tâm sát hạch lái xe loại 2 và 8 trung tâm sát hạch lái xe loại 3). Theo kết quả thanh tra từ ngày 7-3 đến 15-3-2023 của Sở GT-VT tại các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn thì có 14 cơ sở để xảy ra vi phạm với các lỗi như: không công khai quy chế tuyển sinh, quản lý đào tạo theo quy định; hợp đồng đào tạo, thanh lý hợp đồng đào tạo thiếu chữ ký của người học lái xe hoặc không do người học lái xe trực tiếp ký; giáo viên không có giáo án của môn học được phân công giảng dạy theo quy định.

Một số đơn vị có sổ cấp chứng chỉ chưa ghi đầy đủ ngày nhận chứng chỉ, thiếu chữ ký của người nhận; thiếu sổ lên lớp, sổ theo dõi thực hành lái xe của giáo viên và thiếu việc điểm danh học viên. Sổ giáo án thực hành lái xe ô tô của một số giáo viên không thể hiện ngày, tháng dạy thực hành. Bên cạnh đó, hệ thống trang-thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo, sát hạch của nhiều đơn vị vẫn còn thiếu hoặc không đúng theo quy định. Ngay khi phát hiện các thiếu sót, Sở GT-VT đã kịp thời chấn chỉnh và yêu cầu các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe có giải pháp khắc phục.

Chấn chỉnh công tác đào tạo, sát hạch lái xe

Ngày 26-5, Sở GT-VT tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BGTVT. Ông Trần Đình Sơn-Phó Giám đốc Sở GT-VT-thông tin: Sau khi Chỉ thị số 05 được ban hành, Sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong đó, Sở yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe phải tổ chức bộ phận chuyên trách tuyển sinh, có quy chế tuyển sinh, phân công, phân nhiệm rõ ràng; tuyệt đối không tuyển sinh qua trung gian; niêm yết công khai học phí đào tạo, chương trình, thời gian, nội dung đào tạo tại nơi tuyển sinh; thu học phí đào tạo (có phiếu thu) trực tiếp với người học, tuyệt đối không thu bất cứ khoản nào ngoài quy định.

Bên cạnh đó, các cơ sở phải rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế đào tạo, tuyển sinh phù hợp với quy định mới. Trước khi tổ chức đào tạo, cơ sở đào tạo rà soát hồ sơ của người học bảo đảm đủ thành phần, kiểm soát chặt chẽ không để người nghiện ma túy, không đủ năng lực hành vi, sức khỏe tham gia học.

Ngoài ra, các cơ sở đào tạo tổ chức ký hợp đồng đào tạo theo quy định, cần quy định rõ ràng, cụ thể về nghĩa vụ, quyền lợi của người học, của cơ sở đào tạo; thanh lý hợp đồng đào tạo đúng quy định. Việc tổ chức đào tạo tuân thủ quy định của Nhà nước, đặc biệt là về nội dung, chương trình đào tạo; thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc dạy và học, cương quyết loại bỏ thí sinh tham gia không đầy đủ các môn học, thời gian học quy định; kịp thời xử lý những vi phạm. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ dữ liệu DAT, bảo đảm quản lý giám sát quá trình dạy và học thực hành lái xe trên đường; yêu cầu 100% giáo viên dạy thực hành lái xe ký cam kết bảo đảm trung thực, chính xác dữ liệu DAT. Các cơ sở phải tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho giáo viên dạy thực hành lái xe bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng.

Cùng với đó, Sở GT-VT yêu cầu các trung tâm sát hạch lái xe duy trì các điều kiện hoạt động của trang-thiết bị, phương tiện, sân sát hạch bảo đảm chấm điểm chính xác, khách quan, công khai, minh bạch. Đồng thời, rà soát, đánh giá, lựa chọn những người có trình độ chuyên môn cao, gương mẫu, trách nhiệm để bố trí vào đội ngũ hướng dẫn ôn luyện; kịp thời ngăn chặn biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà, tiêu cực trong công tác ôn luyện.

“Thời gian tới, Sở GT-VT sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại trong công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt các kỳ sát hạch, đặc biệt chú trọng giám sát kỳ sát hạch lý thuyết, sát hạch lái xe trên đường để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX”-Phó Giám đốc Sở GT-VT cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

Thắp sáng hành trình tìm con chữ

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, công tác xóa mù chữ được các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai; góp phần nâng cao dân trí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và xây dựng một xã hội học tập bền vững. 

Yêu thương đong đầy

Yêu thương đong đầy

(GLO)- Suốt hơn 2 tuần qua, theo chân các đoàn cứu trợ vào những điểm ngập sâu, cô lập ở các xã, phường phía Ðông tỉnh Gia Lai và Ðắk Lắk, chúng tôi gặp nhiều phụ nữ bình dị mà phi thường, với tình yêu thương đong đầy dành cho đồng bào vùng lũ.

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

Làng Sung giữ nghề đan chiếu pran

(GLO)- Men theo con đường khúc khuỷu dẫn xuống suối Ia Sung, bà Rmah H’Dyế (làng Sung, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) đưa chúng tôi đến nơi trồng những bụi dứa dại của gia đình. Xưa nay, loài cây gọi là “pran” trong tiếng Jrai này đã được dùng để định danh một sản phẩm thủ công có tiếng: Chiếu pran.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

Lặng thầm gieo chữ, kết nối yêu thương

(GLO)- Ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người âm thầm bồi đắp mạch nguồn yêu thương qua năm tháng, giúp nhiều trẻ em trong các gia đình nghèo được học tập tốt hơn, cùng nhiều phận đời khó khăn được động viên, sẻ chia từ sự quan tâm của cộng đồng.

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

Chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng lũ ở xã Ngô Mây

(GLO)-  Sáng 29-11, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định, Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, BIDV chi nhánh Bình Định phối hợp với UBND xã Ngô Mây tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo cho bà con vùng lũ trên địa bàn xã.

Vị trí vết nứt trên quả đồi gần khu dân cư tại thôn 4, xã Kbang

Báo động nguy cơ sạt lở tại khu dân cư ven đồi ở xã Kbang

(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến người dân tại thôn 4 (xã Kbang, tỉnh Gia Lai) càng lo lắng, nhất là khi vết nứt lớn được phát hiện trên quả đồi ngay phía sau khu dân cư. Đáng ngại hơn, nguy cơ sạt lở càng cao khi bão số 15 đang tiến vào đất liền, dự báo gây mưa lớn trên diện rộng.

Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Hơn 1.500 suất quà (tương đương hơn 60 tấn hàng hóa) do bà con ở miền Tây Nam Bộ ủng hộ vừa được các đơn vị tình nguyện trao tặng người dân các xã: Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) tại chương trình “Gửi niềm tin - Trao hy vọng” được tổ chức ngày 26 và 27-11.

null