Gia Lai: 300 võ sinh tham dự kỳ thi thăng đẳng quốc gia môn karate

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày (20 và 21-7), tại Nhà Thi đấu Gia Lai sẽ diễn ra Kỳ thi thăng đẳng quốc gia môn karate năm 2018 cho khoảng 300 võ sinh đến từ khắp cả nước. 
Các võ sinh môn karate của Gia Lai tích cực tập luyện chuẩn bị dự kỳ thi thăng đẳng. Ảnh: Minh Vỹ
Các võ sinh môn karate của Gia Lai tích cực tập luyện chuẩn bị dự kỳ thi thăng đẳng. Ảnh: Minh Vỹ
Trong số khoảng 300 võ sinh tham dự kỳ thi lần này, riêng đơn vị chủ nhà Gia Lai đã chiếm gần phân nửa, số còn lại chủ yếu đến từ các địa phương thuộc khu vực miền Trung-Tây Nguyên.  
Theo quy định của Bộ môn Karate trực thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao, các vận động viên muốn đăng kí tham gia thi đấu các giải nằm trong hệ thống quốc gia (giải vô địch quốc gia, giải vô địch Cúp quốc gia, giải vô địch trẻ quốc gia…) tối thiểu phải đạt trình độ nhất đẳng môn thể thao này. Bởi vậy kỳ thi năm nay được tổ chức tại Gia Lai có số lượng võ sinh tham gia tương đối đông đảo. 
Trong thời gian 2 ngày tham dự kỳ thi thăng đẳng (nhất đẳng, nhị đẳng và tam đẳng) các võ sinh phải trải qua một số nội dung thi bắt buộc về luật, quyền thuật, thi đấu đối kháng, công tác trọng tài…
Thông qua kỳ thi lần này, đây là dịp để đánh giá trình độ của huấn luyện viên, khả năng tập luyện của các võ sinh trong và ngoài tỉnh; thúc đẩy phong trào tập luyện môn karate; đồng thời lựa chọn, bổ sung đội ngũ huấn luyện viên môn karate cho tỉnh ta nói riêng và các địa phương khác nói chung. 
Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm

Ngô Đức Sỹ “văn giỏi, võ tinh”

Ngô Đức Sỹ “văn giỏi, võ tinh”

(GLO)- “Văn giỏi, võ tinh” là cách mà nhiều nhận xét về em Ngô Đức Sỹ (SN 2008, trú tại thôn Ia Tang, xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai). Không chỉ giành huy chương ở các giải đấu Taekwondo, em còn duy trì thành tích học tập xuất sắc trong nhiều năm liền.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

null