Giá hồ tiêu tăng, vì sao nông dân chờ ăn tết xong mới bán?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giá hồ tiêu trong nước và thế giới đang giữ ổn định ở mức cao, nhiều vùng trồng tiêu đang bước vào thu hoạch. Tuy nhiên nông dân trồng tiêu vẫn tự tin giá còn tăng nữa và "đủng đỉnh" chuẩn bị ăn tết.

Giá trên 80.000 đồng/kg vẫn thờ ơ

Giá hồ tiêu tăng cao nhưng nông dân chưa vội bán

Giá hồ tiêu tăng cao nhưng nông dân chưa vội bán

Những ngày cận tết, nông dân trồng hồ tiêu đã tranh thủ thu hoạch cơ bản những vườn tiêu chín sớm để chuẩn bị ăn tết. Anh Nguyễn Văn Đạt, chủ vườn tiêu tại Đắk Nông, cho biết: Năm nay tiêu vườn nhà tôi chín sớm nên phải tranh thủ hái cho kịp trước tết, nếu không thì rụng hết. Đến hôm nay thì đã hái xong nửa vườn chín sớm, tạm thời nghỉ tay ăn tết đã rồi qua tết hái tiếp". Trước thông tin giá tiêu đang tăng từng ngày, anh Đạt vẫn "hờ hững", đáp: "Năm nay tiêu tăng giá chẳng kém gì sầu riêng, cà phê. Hồ tiêu còn được lợi hơn nữa là có thể trữ vài năm bán cũng chẳng sao, nên đa số người trồng tiêu đều chưa có ý định bán trong lúc này".

Mặc dù thị trường Việt Nam nghỉ tết nhưng các sàn giao dịch quốc tế vẫn đang hoạt động. Ngày 8.2, giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.900 USD/tấn với loại 500 g/l, loại 550 g/l mức 4.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 5.700 USD/tấn. Đây là mức giá khá cao so với những năm trước trong bối cảnh dịch bệnh trên cây tiêu tại Brazil và Việt Nam bước vào kỳ nghỉ tết Nguyên đán dài ngày. Hiện giá tiêu trong nước cũng đang được duy trì ở mức trên 80.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu ngày 8.2 được thu mua với mức 83.500 đồng/kg, Gia Lai ở mức 81.500 đồng/kg, Đồng Nai 81.000 đồng/kg, Bà Rịa - Vũng Tàu là 83.500 đồng/kg, Bình Phước 84.000 đồng/kg.

Chị Phan Liên ở H.Cư Kuin (Đắk Lắk) cũng chia sẻ: "Năm nay nhà tôi trúng sầu riêng, cà phê, thu nhập tương đối ổn định nên đối với hồ tiêu thì có thể từ từ tính. Hiện giá hồ tiêu gần 83.000 đồng/kg là khá cao rồi nhưng có thể tôi sẽ đợi giá cao hơn nữa mới bán". Chị Vũ Thị Hiền, chủ vườn tại Gia Lai cũng cho biết đã thu hoạch và trữ hồ tiêu 2 năm nay rồi vẫn chưa bán, qua tết là vụ thu hoạch năm thứ 3, nếu giá tiêu tăng cao hơn nữa thì gia đình chị trúng đậm.

Doanh nghiệp lo lắng

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VSPA), trong tháng 1.2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 17.537 tấn hồ tiêu các loại. Trong đó tiêu đen đạt 15.434 tấn, tiêu trắng đạt 2.103 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 70,1 triệu USD. Mặc dù so với tháng 12.2023 lượng xuất khẩu giảm 13,3% nhưng giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng 1.2024 đạt 3.851 USD/tấn, tiêu trắng đạt 5.310 USD/tấn, tăng từ 2,3% đến 3,3%. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính của hồ tiêu Việt Nam trong tháng 1 với sản lượng đạt 4.774 tấn, chiếm 27,2%. Ấn Độ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 đạt 1.367 tấn, chiếm 7,8% và tăng 35,2%. Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 466 tấn, giảm 54,8%.

Các doanh nghiệp xuất lớn cho biết, hiện nay sản lượng hồ tiêu Việt Nam đang giảm sút vì bị cạnh tranh với các loại cây khác có giá trị cao. Việc thu hẹp sản lượng giúp cho giá tiêu tăng nhanh hơn nhưng ngược lại khiến cho doanh nghiệp khó khăn trong việc thu gom nguyên liệu. Ông Nguyễn Tấn Hiên, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trân Châu, Phó chủ tịch VSPA dự đoán năm 2024 sẽ rất khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, bởi vì Trung Quốc chiếm đến 60% sản lượng tiêu thụ nhưng xuất sang Trung Quốc thì chỉ có thương lái bán theo đường tiểu ngạch chứ doanh nghiệp không được lợi gì. Trong khi đó ở các thị trường khác thì quy định ngày càng khó khăn hơn, cạnh tranh với các đối thủ gay gắt hơn. Với sản lượng hồ tiêu sụt giảm, ngay chính trong nội bộ doanh nghiệp trong nước cũng phải cạnh tranh lẫn nhau để mua hàng".

VSPA thông tin, để bù đắp cho sản lượng thiếu hụt, các doanh nghiệp đã phải nhập khẩu từ các nước khác. Thống kê trong tháng 1.2024, Việt Nam đã nhập khẩu 2.510 tấn hồ tiêu, trong đó tiêu đen đạt 2.379 tấn, tiêu trắng đạt 131 tấn, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 9 triệu USD, so với tháng 12 lượng nhập khẩu tăng 22,6%. Olam, Liên Thành và Trân Châu là 3 doanh nghiệp nhập lớn nhất, lượng nhập khẩu chủ yếu đến từ Brazil đạt 1.960 tấn, chiếm 78,1% và tăng 54% so với tháng 12.2023.

Có thể bạn quan tâm

Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường đang là định hướng chiến lược của tỉnh Gia Lai.

Khu công nghiệp Trà Đa hướng đến mục tiêu công nghiệp xanh

(GLO)- Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường đang là định hướng chiến lược của tỉnh Gia Lai. Tại Khu công nghiệp Trà Đa, mục tiêu này được thực hiện bằng công nghệ sản xuất sạch, hệ thống xử lý nước thải tập trung, ý thức môi trường của doanh nghiệp hướng tới sản xuất xanh, bền vững.

Giám đốc PJICO Bình Định Nguyễn Hướng Nam (đầu tiên bên trái) báo cáo với Thủ tướng về việc tham gia công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng tham gia bảo hiểm. Ảnh: T.SỸ

PJICO Bình Định đảm bảo quyền lợi cho khách hàng

(GLO)- Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với khách hàng bị thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra, Công ty Bảo hiểm PJICO Bình Định (PJICO Bình Định) đã triển khai nhanh công tác giám định mức độ thiệt hại tại hiện trường, làm cơ sở để chi trả tiền bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Giao diện nền tảng trực tuyến Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam.

Ra mắt Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam

(GLO)- Bộ Công Thương vừa ra mắt Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam. Đây là nền tảng trực tuyến chuyên biệt được thiết kế để kết nối cộng đồng các cá nhân, tổ chức, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và lan tỏa các công nghệ, giải pháp, mô hình sáng tạo trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

Hội nghị “Nâng cao kỹ năng phân loại mã số hàng hóa xuất nhập khẩu (mã HS) và tận dụng ưu đãi thuế quan trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA)”

Gia Lai: Nâng cao kỹ năng phân loại mã hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp

(GLO)- Ngày 18-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức hội nghị “Nâng cao kỹ năng phân loại mã số hàng hóa xuất nhập khẩu (mã HS) và tận dụng ưu đãi thuế quan trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA)”. 

null