Giá cà phê hôm nay 8-4: Rớt khủng khiếp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giá cà phê hôm nay giảm giá với tốc độ khủng khiếp chỉ trong một phiên bởi đòn thuế quan của Mỹ.

Kết thúc phiên giao dịch hàng hóa đêm 7-4, rạng sáng 8-4, giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh đã mất từ 6,18% - 6,4%; Arabica trên sàn NewYork – Mỹ mất từ 6,86% - 7,12%.

Cụ thể, giá cà phê Robusta các kỳ hạn như sau:

Kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025, giảm 316 USD/tấn, còn 4796 USD/tấn.

Kỳ hạn giao hàng tháng 7-2025, giảm 328 USD/tấn, còn 4800 USD/tấn.

Kỳ hạn giao hàng tháng 9-2025, giảm 317 USD/tấn, còn 4765 USD/tấn.

Kỳ hạn giao hàng tháng 11-2025, giảm 310 USD/tấn, còn 4686 USD/tấn.

Như vậy, chỉ trong một đêm, giá cà phê Robusta trên sàn London đã mất từ 8.000 – 8.400 đồng/kg, còn 119.800 – 122.700 đồng/kg.

Trong khi đó, thị trường cà phê trong nước chưa giao dịch lại sau ngày nghỉ Giỗ Tổ với mức giá tạm thời là 127.100 đồng/kg. Dự kiến, giá cà phê trong nước cũng sẽ giảm dưới áp lực giá thế giới.

Tính trong 2 phiên giao dịch gần nhất trên sàn London, giá cà phê kỳ hạn giao tháng 7-2025 đã mất tổng cộng đến 611 USD/tấn – một con số khủng khiếp với những ai đang giữ cà phê.

Giá cà phê Arabica còn rớt thê thảm hơn dù Brazil và Colombia – 2 thị trường chính cung cấp cà phê Arabica cho nước Mỹ chỉ bị dự kiến áp thuế 10%, mức thuế ở khung rất nhẹ nhàng nếu so với tổng thể hoặc so với Việt Nam (46%).

Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025 giảm 560 USD/tấn, còn 7.500 USD/tấn.

Yếu tố chính dẫn đến cà phê rớt giá thảm được cho là tác động bởi đòn thuế quan của Mỹ lên thị trường toàn cầu, các yếu tố về cung – cầu cà phê hầu như không có gì thay đổi.

Các số liệu thống kê cho thấy, năm 2024, thị phần cà phê Việt Nam tại Mỹ chỉ khoảng 6%, chủ yếu là Robusta.

Giá cà phê đang rơi vào giai đoạn biến động lớn
Giá cà phê đang rơi vào giai đoạn biến động lớn

Về phía Việt Nam, là nhà cung cấp cà phê Robusta số 1 thế giới nhưng tỉ lệ bán sang thị trường Mỹ cũng chỉ chiếm có 5-6%.

Theo ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ khoảng 400 triệu USD các sản phẩm: cà phê nhân xanh, cà phê rang xay và cà phê hòa tan.

Trong đó, cà phê nhân xanh và rang xay miễn thuế; cà phê hòa tan chịu thuế nhưng chỉ đóng theo % hàm lượng cà phê, không đóng thuế toàn bộ.

Ông Hiệp khẳng định nhập khẩu cà phê không gây hại cho ngành sản xuất mà còn làm lợi cho nước Mỹ.

Tuy nhiên, nếu thuế 46% được Mỹ áp dụng thì cà phê Việt Nam rất khó để cạnh tranh với các nước khác, nổi bật là Brazil và Colombia chỉ chịu thuế 10%.

Để cạnh tranh được, các doanh nghiệp Việt Nam phải thay đổi rất lớn về công nghệ, số hóa với vốn đầu tư rất lớn.

Doanh nghiệp cà phê rất cần được hỗ trợ vốn, lãi suất từ các tổ chức tài chính.

Theo Tin-ảnh: Ngọc Ánh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null