Đụng độ giữa cảnh sát và những người ủng hộ cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Cảnh sát Pakistan đã đụng độ với những người ủng hộ cựu thủ tướng Imran Khan ngày 14/3, khi họ đến bên ngoài nhà riêng của ông ở thành phố Lahore (đông Pakistan) để bắt giữ chính trị gia này vì ông đã không trình diện trước tòa án liên quan cáo buộc tham nhũng, theo Hãng tin AP.
Cảnh sát bắn hơi cay giải tán đám đông ủng hộ cựu thủ tướng Pakistan. Ảnh: Reuters

Cảnh sát bắn hơi cay giải tán đám đông ủng hộ cựu thủ tướng Pakistan. Ảnh: Reuters

Quyết định trên của nhà chức trách dẫn đến các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người ủng hộ ông Khan ở các thành phố lớn trên khắp Pakistan. Ông Khan kêu gọi những người ủng hộ mình "ra mặt" hỗ trợ đảng của ông nếu ông bị giam giữ.

Theo Đài CNN, các đoạn phim được chia sẻ bởi các thành viên Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) của chính trị gia Imran Khan cho thấy cảnh sát sử dụng vòi rồng và hơi cay để đối phó với những người ủng hộ ông Khan.

Khoảng một chục cảnh sát và khoảng 35 người ủng hộ ông Khan được cho là đã bị thương. Một số cảnh sát cũng bị thương do những người ủng hộ ông Khan ném đá.

Sau khoảng 10 giờ đụng độ với những người ủng hộ ông Khan, cảnh sát không thể bắt được chính trị gia này và họ đã rút lui vào lúc nửa đêm khi số lượng người ủng hộ ông Khan tăng lên.

Ông Imran Khan là thủ tướng thứ 22 của Pakistan từ tháng 8/2018 đến tháng 4/2022. Ông bị phế truất trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội Pakistan với các cáo buộc yếu kém trong quản lý kinh tế và xử lý chính sách đối ngoại của quốc gia.

Kể từ đó, ông lãnh đạo một chiến dịch chống lại chính phủ hiện tại sau khi cáo buộc họ thông đồng với quân đội để phế truất ông.

Các chuyên gia về Nam Á ở Mỹ nhận định cuộc khủng hoảng chính trị ở Pakistan không phải là ưu tiên đối với Mỹ, nếu nó không dẫn tới bất ổn lớn hoặc làm leo thang căng thẳng. Trong khi đó, Bắc Kinh tỏ ra lo ngại về tình hình ở Pakistan.

TS ( từ TNO,TTO,tintuc.vn)

Có thể bạn quan tâm

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

(GLO)- Trong khi Tổng thống ở nhiều quốc gia có nhiệm kỳ kéo dài nhiều năm, người đứng đầu chức danh Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ chỉ đảm nhiệm vị trí này trong 1 năm. Đây là đặc trưng của mô hình lãnh đạo tập thể, trong đó quyền hành pháp không tập trung vào một cá nhân.

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

(GLO)- Từ ngày 2-10, Australia áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế tình trạng “nhảy visa” và siết việc đưa người thân theo diện du học. Tuy nhiên, công dân Việt Nam thuộc nhóm ASEAN được hưởng ngoại lệ nên vẫn có thể đưa thành viên gia đình đủ điều kiện đi cùng khi xin visa sinh viên.

Vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo FP-7 của Ukraine. Ảnh: Fire Point

Tin thế giới sáng 2-10: Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào tác chiến

(GLO)- Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào tác chiến; Loạt tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz; Iran gọi việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là “chiến thắng lịch sử”; Hỏa hoạn thiêu rụi tòa nhà lịch sử ở St. Petersburg... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-10. 

null