Đức Cơ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có 19 dân tộc anh em cùng sinh sống. Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW ngày 1-8-2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Đức Cơ đã không ngừng củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Cuối năm 2022, làng Mook Trang (xã Ia Dom) được UBND huyện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tản bộ trên con đường bê tông thẳng tắp vừa đưa vào sử dụng, già làng Siu Suyl không giấu được sự vui mừng. Hơn ai hết, ông hiểu, để có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay, ngoài sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương thì tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc trên địa bàn có ý nghĩa hết sức quan trọng.

“Làng mình đoàn kết lắm! Vừa rồi, chính quyền vận động làm đường giao thông nông thôn, nhiều nhà chặt bỏ cây cối, phá tường rào để con đường đẹp, thẳng hơn. Dân làng cũng đóng góp hơn 200 ngày công để làm các công trình khác. Mọi người luôn đoàn kết, hăng say lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”-già làng Siu Suyl nói.

Nói về kết quả sau 20 năm triển khai Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW ngày 1-8-2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Hồ Trung Kiên-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ-cho biết: “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” được các khu dân cư tổ chức với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế. Hàng năm, 73/73 khu dân cư đều tổ chức ngày hội, trong đó, hơn 80% tổ chức cả phần lễ và phần hội. Thông qua việc tổ chức các hoạt động đã khơi dậy được truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, huy động được sức mạnh toàn dân trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc. Đồng thời, ngày hội là dịp để các tầng lớp nhân dân giao lưu, học hỏi văn hóa của các vùng, miền”.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích trong tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại huyện Đức Cơ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích trong tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại huyện Đức Cơ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cũng theo ông Kiên, Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, thông qua việc ôn lại truyền thống đoàn kết của dân tộc qua các thời kỳ đã tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời, đây cũng là dịp để cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị các cấp trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó có hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Thông qua ngày hội, tinh thần đoàn kết, chăm lo lao động sản xuất được khơi dậy, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư. Đời sống của đồng bào các dân tộc trong huyện tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước và đến năm 2022 đạt 43,52 triệu đồng/người (tăng 32,82 triệu đồng so với năm 2010). Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 15,21% (theo chuẩn nghèo đa chiều). Toàn huyện có 8 xã, thị trấn đã đầu tư xây dựng nhà văn hóa; các thôn, làng đều có nhà sinh hoạt cộng đồng. Huyện có 33 nhà rông, 215 bộ cồng chiêng, 2 di tích lịch sử cấp tỉnh.

Đến nay, huyện có 79 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực gồm: 15 mô hình về phát triển kinh tế, 49 mô hình về văn hóa-xã hội, 11 mô hình về đảm bảo quốc phòng-an ninh, 4 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện chương trình an sinh xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền các cấp tích cực vận động xây dựng được trên 267 nhà “Đại đoàn kết” tặng người nghèo.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Văn Cường-Bí thư Huyện ủy Đức Cơ-cho hay: Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” không chỉ khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, sự yêu thương, đùm bọc, chia sẻ mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển. Cụ thể, thông qua các phong trào thi đua, người dân đã đoàn kết, chăm lo xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhờ đó, huyện có 3 xã và 13 thôn, làng (trong đó có 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số) đạt chuẩn nông thôn mới; 26 trường học đạt chuẩn quốc gia; 10/10 trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

Hoàn thiện Luật Đấu thầu: Siết chỉ định thầu, minh bạch giá

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị siết chặt điều kiện chỉ định thầu, bảo đảm cạnh tranh thực chất, tăng minh bạch trong mua sắm thiết bị y tế, tăng cường hậu kiểm... nhằm bảo đảm cạnh tranh, nâng cao hiệu quả đấu thầu.

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

Siết chặt quy định trưng mua, trưng dụng tài sản

(GLO)- Góp ý đối với dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ thẩm quyền, trình tự thực hiện, cơ chế giám sát, chính sách bồi hoàn, bảo đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp khi tài sản được huy động phục vụ nhiệm vụ cấp bách.

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

Gia Lai thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và du lịch với TP. Ashikaga

(GLO)- Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực, kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch là những nội dung trọng tâm được tỉnh Gia Lai đề xuất tại buổi làm việc với chính quyền TP. Ashikaga (tỉnh Tochigi, Nhật Bản) vào sáng 22-10.

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

Cần hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn lao động dựa trên rủi ro

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ chiều 21-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động theo hướng tăng cường phòng ngừa rủi ro, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan và bảo đảm quyền lợi người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt Thủ tướng Nhật Bản

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản

(GLO)- Chiều 21-10, tại Tokyo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Sasaki Hajime nhằm giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của tỉnh và thúc đẩy kết nối hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

Đại biểu Siu Hương đề nghị bảo đảm quyền từ chối hiến mô của người dưới 18 tuổi

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của người hiến dưới 18 tuổi và rà soát các quy định, bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi thực hiện.

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

Hoàn thiện quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, tăng cường giám sát, làm rõ thẩm quyền, bổ sung cơ chế xử lý các tình huống cấp bách phát sinh trong quá trình thực hiện.

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

Bảo đảm quyền công dân, hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản bất minh

(GLO)- Góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, các ĐBQH đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng chặt chẽ, khả thi, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

null