Đức Cơ: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2014, Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng cơ bản huyện Đức Cơ được giao triển khai thực hiện 48 công trình; trong đó có 39 công trình thi công mới, trả nợ khối lượng 9 công trình; tổng nguồn vốn thực hiện 54,089 tỷ đồng. Cụ thể, nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư 21 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển kinh tế-xã hội tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia 1,5 tỷ đồng, nguồn vốn xổ số kiến thiết 5,29 tỷ đồng, nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện đầu tư 8,5 tỷ đồng, nguồn tiền sử dụng đất 6,6 tỷ đồng, nguồn vốn tài trợ 10 tỷ đồng, nguồn kết dư ngân sách huyện 858 triệu đồng, thanh toán nợ công trình năm 2013 là 341 triệu đồng.
 

 Nâng cấp, mở rộng đường Lý Thái Tổ. Ảnh: Quang Tấn
Nâng cấp, mở rộng đường Lý Thái Tổ. Ảnh: Quang Tấn

Ông Hồ Văn Thanh-Trưởng ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng cơ bản huyện cho biết: Để đảm bảo tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản năm 2014, ngay khi nhận kế hoạch, Ban Quản lý đã đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ dự án các công trình, đồng thời triển khai tốt công tác đấu thầu, giao thầu, giải phóng mặt bằng… đảm bảo các công trình thi công đúng tiến độ. Cùng với đó, phát huy tốt sự phối hợp giữa chủ đầu tư, các đơn vị thi công, đơn vị quản lý sử dụng công trình. Đặc biệt, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo huyện và sự phối hợp hiệu quả của các phòng ban huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công hoàn thành khối lượng, cũng như đảm bảo chất lượng các công trình.

Đến nay, tổng khối lượng thi công các công trình thực hiện khoảng 70%, giải ngân 18 tỷ đồng đạt tỷ lệ khoảng 32% kế hoạch. Ngoài 9 công trình thanh toán trả nợ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, các đơn vị thi công đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng thêm 6 công trình thi công mới, các công trình còn lại có khối lượng thi công đạt 50% đến 90%. Đặc biệt, các công trình xây dựng trường học, xây lắp thêm đã được huyện đặc biệt ưu tiên thi công trước nên hầu hết đã hoàn thành và chuẩn bị bàn giao phục vụ cho năm học mới. Cụ thể như công trình xây dựng 36 phòng học mầm non thuộc chương trình xóa các phòng học mầm non tạm bợ (nhất là các điểm làng), từ nguồn vốn xổ số kiến thiết tỉnh với tổng vốn 5,2 tỷ đồng; công trình Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (thị trấn Chư Ty) thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh cân đối cho huyện đầu tư với tổng vốn 3,5 tỷ đồng; 6 phòng học mầm non ở các làng khó khăn, thuộc nguồn kết dư ngân sách huyện với kinh phí 858 triệu đồng.

Theo ông Thanh, khó khăn lớn nhất là thời tiết mưa nhiều trong thời gian qua, đã gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công của các công trình đường giao thông. Trong thời gian tới, Ban Quản lý tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công khắc phục khó khăn, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành các công trình theo kế hoạch. Theo đánh giá của ông Thanh, đến tháng 11 năm nay, đơn vị sẽ hoàn thành toàn bộ khối lượng và đưa vào sử dụng tất cả các công trình.

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

null