Điện mừng nhân kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các lãnh đạo Việt Nam đã trao đổi thư mừng/điện mừng với lãnh đạo Trung Quốc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18/01/1950-18/01/2025).

untitled-4336.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18/01/1950-18/01/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã trao đổi thư mừng/điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao đổi thư mừng/điện mừng với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi điện mừng với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao đổi thư mừng với Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

Các thư mừng, điện mừng của Lãnh đạo Việt Nam gửi Lãnh đạo Trung Quốc có đoạn viết: Trong chặng đường lịch sử 75 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc về tổng thể duy trì xu thế phát triển ổn định, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước gắn kết chặt chẽ, hợp tác trên các lĩnh vực không ngừng đi vào chiều sâu thực chất, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và trên thế giới. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng khắc ghi sự phối hợp, hỗ trợ quý báu, hiệu quả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc anh em trong các giai đoạn lịch sử; luôn xác định việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực biến đổi sâu sắc và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước bước vào giai đoạn then chốt, lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, vì hạnh phúc của Nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Đây là trách nhiệm vinh quang và là đòi hỏi tất yếu khách quan, phù hợp với nguyện vọng, lợi ích của hai Đảng và hai dân tộc.

Các điện mừng của Lãnh đạo Trung Quốc gửi Lãnh đạo Việt Nam có đoạn viết: Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa và Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Trong suốt 75 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc đầy cam go, hai bên đã kề vai sát cánh, tương trợ lẫn nhau, “mối tình thắm thiết Việt-Trung, vừa là đồng chí vừa là anh em” đã trở thành biểu hiện sinh động nhất của quan hệ hai Đảng, hai nước. Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, hai nước học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến lên, tiếp tục làm sâu sắc hợp tác chiến lược toàn diện, cùng chung chí hướng, chia sẻ vận mệnh chung trở thành đặc trưng rõ nét nhất của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã trao đổi điện mừng với Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc Lưu Kiến Siêu và Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

An Vinh phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế - xã hội

An Vinh phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Thời gian qua, xã An Vinh (sáp nhập từ các xã An Vinh, An Trung, An Dũng thuộc huyện An Lão cũ) luôn xác định mỗi đảng viên không chỉ lan tỏa chủ trương, chính sách mà còn trực tiếp tham gia, dẫn dắt phát triển kinh tế-xã hội, giúp cải thiện đời sống nhân dân, củng cố tinh thần đoàn kết.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

null