Diễn biến mới vụ 50 người nghi dàn cảnh cướp tài sản trước cổng chùa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Tịnh Biên (An Giang) cho biết, đang củng cố hồ sơ và làm việc với 10 đối tượng liên quan trong vụ gây rối trật tự công cộng, có dấu hiệu cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích, xảy ra tại cổng chùa Kim Tiên.

Ngay khi nhận tin báo sự việc, Công an thị xã Tịnh Biên phối hợp với Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng xác minh, triệu tập 10 đối tượng liên quan, trong đó đã tạm giữ một số đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Công an kêu gọi những đối tượng còn lại sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cảnh chen lấn, xô đẩy rồi cướp tài sản xảy ra trước cổng chùa Kim Tiên. Ảnh cắt từ clip.
Cảnh chen lấn, xô đẩy rồi cướp tài sản xảy ra trước cổng chùa Kim Tiên. Ảnh cắt từ clip.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h20 ngày 3/2 (mùng 6 Tết), ông N.P.C. (trú xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cùng 10 người trong gia đình đến lễ đầu năm tại chùa Kim Tiên (thị xã Tịnh Biên). Khi gia đình ông vừa đến cửa chính của chùa, bất ngờ bị một nhóm đối tượng lạ mặt, bịt khẩu trang xông vào xô đẩy, hành hung và cướp sợi dây chuyền trên cổ ông C.

Khi ông C. hô hoán và cùng gia đình chống trả, nhóm đối tượng khoảng 10 người (gồm cả nam và nữ) đã bao vây, cản trở để giải vây cho đồng bọn và tiếp tục gây thương tích cho 5 thành viên trong gia đình ông.

Trong đó, ông C. bị thương nặng nhất, với nhiều vết trầy xước trên cơ thể. Vụ xô xát còn làm ông P.V.T. (50 tuổi) bị chấn thương vùng đầu và một vết rách tại thái dương phải; ông N.T.S. (56 tuổi) bị sưng phù vùng miệng, bầm tím vùng tai và lưng; ông N.V.H. (43 tuổi) bị bầm tím quanh mặt, lưng và sườn trái; bà N.T.X.T. (48 tuổi) gặp phải chấn thương vùng trán.

Tại cơ quan Công an, các nạn nhân trình báo ngoài việc bị cướp sợi dây chuyền màu vàng trị giá 3,6 triệu đồng mà ông C. mua trên mạng, bà N.T.X.T. (thành viên gia đình) còn bị nhóm đối tượng móc lấy số tiền mặt 12 triệu đồng.

Theo Nhật Huy (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Công chức tư pháp cấp xã:Thêm công việc, tăng trách nhiệm

Công chức tư pháp cấp xã: Thêm công việc, tăng trách nhiệm

(GLO)- Nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đã được chuyển giao cho UBND cấp xã. Khối lượng công việc tăng lên đòi hỏi công chức tư pháp tại cấp xã phải nỗ lực nhiều hơn, góp phần xây dựng nền hành chính cơ sở gần dân, vì dân phục vụ.

Truy tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai

Truy tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-7, theo nguồn tin của P.V, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã truy tố bị can Nguyễn Văn Phương (SN 1982, trú tại phường Pleiku) - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) SCB Gia Lai về hàng loạt tội danh.

Chủ tịch công ty trồng rừng hầu tòa vì... phá rừng

Chủ tịch công ty trồng rừng hầu tòa vì... phá rừng

(GLO)- Ngày 14-7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Nam Sông Ba. Trong số các bị cáo có chủ tịch hội đồng thành viên của một công ty chuyên về trồng rừng.

Cảnh giác với “cạm bẫy” trên không gian mạng sau sáp nhập đơn vị hành chính

Cảnh giác với “cạm bẫy” trên không gian mạng sau sáp nhập đơn vị hành chính

(GLO)- Tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng liên tục biến tướng với những phương thức, thủ đoạn tinh vi. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã, các đối tượng đã lợi dụng điều này để tạo ra những “cạm bẫy” lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

null