Đến hết quý III, "ông lớn" PVOil lỗ lũy kế hơn 1.000 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOil, UPCOM: OIL) vừa báo lỗ ròng 265 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm, nâng số lỗ lũy kế của doanh nghiệp này lên 1.059 tỉ đồng.

PVOil lỗ lũy kế 1.059 tỉ đồng tại ngày 30.9.2020 Ảnh: P.V
PVOil lỗ lũy kế 1.059 tỉ đồng tại ngày 30.9.2020 Ảnh: P.V
PVOil vừa công bố báo cáo tài chính quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020.
Trong quý III, PVOil ghi nhận doanh thu thuần 11.579 tỉ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ 2019.
Do chi phí giá vốn giảm nhiều hơn mức giảm của doanh thu nên lợi nhuận gộp của PVOil đạt 488,7 tỉ đồng; giảm 17,7% so với cùng kỳ.
Trong kỳ, PVOil ghi nhận 153,5 tỉ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 58,7% so với quý III/2019. Tuy nhiên, chi phí phát sinh vẫn ở mức cao nên PVOil chịu lỗ thuần 8,8 tỉ đồng trong khi cùng kỳ lợi nhuận thuần đạt 19,3 tỉ đồng.
Nhờ gần 10 tỉ đồng lãi từ hoạt động khác nên lợi nhuận trước thuế của PVOil đạt 1 tỉ đồng - giảm tới 97% so với quý III năm trước. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, PVOil lỗ 24 tỉ đồng.
Như vậy, sau quý II thoát lỗ, PVOil đã quay lại lỗ ròng trong quý III. Trước đó, PVOil lỗ ròng 423 tỉ đồng trong quý I/2020, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc trích lập giảm giá hàng tồn kho lớn.
PVOil lý giải tình hình kinh doanh giảm sút trong quý III do ảnh hưởng của biến động giá xăng dầu thế giới. Ngoài ra, tác động mạnh của dịch bệnh COVID-19 trong quý III đã làm cho tình hình kinh doanh xăng dầu của các đầu mối nói chung và PVOil nói riêng gặp nhiều khó khăn, sản lượng kinh doanh xăng dầu nội địa quý III giảm khoảng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.
Mặt khác, việc giá bán lẻ xăng dầu trong nước 15 ngày đầu tháng 10 thấp hơn giá gốc hàng tồn kho theo sổ sách kế toán tại ngày 30.9 nên doanh nghiệp phải tiến hành trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 66,4 tỉ đồng.
Tính chung 9 tháng, doanh thu thuần của PVOil giảm 31%, đạt 40.919 tỉ đồng. Lỗ ròng của cổ đông công ty mẹ là 265 tỉ đồng. Khoản lỗ 9 tháng đầu năm đã nâng số lỗ lũy kế của PVOil lên 1.059 tỉ đồng.
Tại ngày 30.9, tổng tài sản của PV Oil giảm hơn 6.050 tỉ đồng so với đầu năm, ở mức 20.429 tỉ đồng.
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 529 tỉ đồng sau 9 tháng đầu năm 2020 (cùng kỳ âm gần 683 tỉ đồng). Tiền và tương đương tiền cuối kỳ giảm 22%, ở mức 1.651 tỉ đồng.
MINH AN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

null