Đề nghị truy tặng liệt sĩ cho thanh niên xung kích bị lũ cuốn khi giúp dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính quyền địa phương ở Quảng Bình đã xem xét, rà soát lại các quy định để đề nghị truy tặng liệt sĩ cho thanh niên bị lũ cuốn.

Gia đình anh Lê Ngọc Hơn đang đau buồn trước sự ra đi đột ngột của anh
Gia đình anh Lê Ngọc Hơn đang đau buồn trước sự ra đi đột ngột của anh

Sáng 31-10, ông Lê Thuận Văn, Chủ tịch UBND xã Thái Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), cho biết đang xem xét để làm hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho anh Lê Ngọc Hơn (SN 2002, trú thôn Thanh Sơn) tử vong trong quá trình hỗ trợ người dân phòng, chống thiên tai.

Về hồ sơ đề nghị cấp huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho anh Hơn, đến nay xã đã hoàn thành và gửi đi.

"Còn đối với hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ, chính quyền địa phương đang xem xét lại các quy định thủ tục. Nếu đúng theo trình tự, quy định sẽ tiến hành làm đề nghị. Chúng tôi đang cho các cán bộ chuyên trách nghiên cứu lại các thủ tục, nếu đủ điều kiện UBND xã sẽ làm ngay cho anh Hơn" - ông Văn nói.

Anh Lê Ngọc Hơn tham gia nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ vào tháng 1-2024. Anh Hơn là một thanh niên ưu tú, nằm trong đội xung kích phòng chống thiên tai của xã.

Khoảng 14 giờ ngày 27-10, sau khi có thông báo của xã về việc kích hoạt các lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, anh Hơn đã cùng nhóm người đến hỗ trợ người dân trong thôn về việc giúp kê cao đồ đạc.

Sau khi hỗ trợ được 2 nhà, đang trong quá trình di chuyển đến nhà khác, anh Hơn không may bị nước cuốn dẫn đến tử vong.

Theo HOÀNG PHÚC (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

Tăng tốc nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh

Tăng tốc nạo vét hệ thống tiêu thoát lũ sông Hà Thanh

(GLO)- Sau trận ngập lụt lịch sử ở hạ du sông Hà Thanh cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai kế hoạch nạo vét, khơi thông các dòng sông, kênh tiêu thoát lũ trước mùa mưa năm 2026 nhằm giảm nguy cơ tái diễn ngập lụt đe dọa các vùng dân cư ven đô thị Tuy Phước và Quy Nhơn.

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Quy hoạch điện VIII điều chỉnh

(GLO)- Ngày 4-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình thực hiện các dự án nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

null