Đẩy mạnh hợp tác quốc tế phòng-chống và kiểm soát ma tuý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-4, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 132-KL/TW ngày 18-3-2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống và kiểm soát ma tuý.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Cẩm Tú-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Lương Tam Quang-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Thành Long-Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng-chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Tại điểm cầu Gia Lai, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thông tin: Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác phòng-chống và kiểm soát ma túy đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Tuy nhiên, so với mục tiêu đề ra, những kết quả đạt được vẫn chưa được như mong đợi, quá trình thực hiện vẫn còn bộc lộ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

068fe4834a5ff901a04e.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: T.D

Cụ thể, số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy vẫn còn ở mức rất cao. Tính đến tháng 6-2024, cả nước có 220.904 người sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và bị quản lý sau cai nghiện ma túy, chiếm 0,22% dân số cả nước. Tệ nạn ma túy hiện có ở 8.865 xã, phường, thị trấn trong cả nước, chiếm 83,7% số xã, phường, thị trấn.

5 năm qua, lực lượng công an đã phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 122.066 vụ, 186.950 đối tượng tội phạm về ma túy, số vụ và đối tượng bắt giữ, khởi tố có xu hướng năm sau cao hơn năm trước; lực lượng chức năng trong Quân đội bắt giữ, điều tra, xử lý 5.223 vụ, 7.765 đối tượng, thu giữ 12.600 kg ma túy và 88,9 kg tiền chất sản xuất ma túy; lực lượng Hải quan chủ trì, phối hợp bắt giữ 1.165 vụ, 1.210 đối tượng và thu giữ trên 650 kg heroin, 337 kg cocain, 1.738 kg cần sa, 63,6 kg thuốc phiện. Hiện nay, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy đang có những diễn biến rất mới, phức tạp, đặt ra những áp lực lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn, khẩn trương và cấp bách hơn. Do đó, cần có những giải pháp căn cơ để nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long quán triệt những nội dung cơ bản trong Kết luận số 132-KL/TW của Bộ Chính trị. Các đại biểu cũng đã thảo luận, đề xuất giải pháp,các mô hình hay nhằm triển khai có hiệu quả hơn Kết luận số 132-KL/TW trong thời gian tới.

cac-dai-bieu-du-hoi-nghi-tai-diem-cau-gia-lai-anh-td.jpg
Hội nghị quán triệt Kết luận số 132-KL/TW ngày 18-3-2025 của Bộ Chính trị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: T.D

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của các cấp, ngành, địa phương trong việc triển khai Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống, kiểm soát ma túy. Thường trực Ban Bí thư đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận 132 của Bộ Chính trị; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách và sự tham gia tích cực của đông đảo nhân dân; không “khoán trắng” cho lực lượng Công an; nâng cao ý thức toàn dân trong phòng-chống và kiểm soát ma túy. Phấn đấu đến năm 2030, có 50% đơn vị cấp xã, phường không có ma túy; tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là ở khu vực biên giới đường bộ, đường biển và hợp tác quốc tế, nhất là với các nước láng giềng trong đấu tranh phòng-chống và kiểm soát ma túy.

Có thể bạn quan tâm

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

(GLO)- Chiều 3-8, trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ chưa có thông tin phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện 1 hiện vật bằng nhôm khắc tên “Dương Văn Hải” cùng nhiều thông tin liên quan.

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(GLO)- Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 3-8, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) triển khai lực lượng tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr, xã Ia Boòng.

null