Đắk Lắk: Điều tra vụ giáo viên lái ô tô lao vào nhà dân gây chết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một giáo viên điều khiển xe ô tô lao vào nhà dân tông tử vong một người trong nhà. Nhà trường, nơi giáo viên này làm việc, đang chờ quyết định của cơ quan pháp luật để có hướng xử lý tiếp.

Ngày 1.2, Phòng GD-ĐT H.Cư M'gar (Đắk Lắk) cho biết vừa nhận được báo cáo của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Ea Kpam, H.Cư M'gar) liên quan đến vụ việc thầy giáo điều khiển xe ô tô lao vào nhà dân gây chết người.

Theo báo cáo, khoảng 15 giờ 30 ngày 24.1 (mùng 3 tết), ông Nguyễn Viết Hùng (56 tuổi, trú thôn Tân Lập, xã Ea Kpam), là giáo viên dạy môn ngữ văn của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, điều khiển xe ô tô biển số 47A-357.08 đi chơi tết.

Trên đường đi chơi, ông Hùng không làm chủ được tay lái, để xe lao vào nhà dân, gây tai nạn khiến chủ nhà là ông B.Đ.P (56 tuổi, trú cùng thôn) tử vong.

Hiện trường vụ xe ô tô tông vào nhà khiến ông P. tử vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Hiện trường vụ xe ô tô tông vào nhà khiến ông P. tử vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Cũng theo báo cáo của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, đến ngày 27.1, ông Hùng có gọi điện thoại xin nghỉ vì tinh thần đang hoảng loạn, chưa lên trường.

"Hiện sự việc nói trên đang được cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra. Nhà trường đang chờ quyết định của cơ quan pháp luật để có hướng xử lý tiếp theo", báo cáo của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 24.1, ông B.Đ.P đang nằm nghỉ một mình trong nhà tại thôn Tân Lập, xã Ea Kpam, bất ngờ bị xe ô tô do ông Hùng điều khiển lao vào, tông đổ hàng rào lưới B40 và sập phòng khách. Vụ tai nạn khiến ông P. tử vong tại chỗ.

Vụ thầy giáo lái xe ô tô gây tai nạn chết người nói trên đang được Công an H.Cư M'gar tiếp tục điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null