Đak Đoa: Thiếu tiền tiêu xài, con trai gọi người đến nhà để bán xe công nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Để có tiền tiêu xài cá nhân, Kuê (SN 1994) đã rủ Jên (SN 1997, cùng trú tại làng Nú, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) đi gọi người đến nhà để bán xe công nông của mẹ ruột mình.


Đối tượng Kuê. Ảnh: Công an huyện Đak Đoa
Đối tượng Kuê. Ảnh: Công an huyện Đak Đoa

Theo nội dung vụ việc, vào khoảng 9 giờ ngày 12-6-2023, lợi dụng lúc bà P. (mẹ ruột Kuê) đi vắng, Kuê đã rủ Jên cùng đi đến garage của ông N.Đ.T. (xã Nam Yang, Đak Đoa) để hỏi về việc bán xe công nông cũ. Được ông T. đồng ý mua lại, Kuê đã dẫn ông T. về nhà bà P. xem xe và thỏa thuận giá. Sau khi xem xe, ông T. chốt mức giá 10,5 triệu đồng và được Kuê đồng ý bán. Nhận được tiền, Kuê chia cho Jên 200 ngàn đồng, số tiền còn lại Kuê giữ để tiêu xài cá nhân.

Sau khi về nhà không thấy xe nên bà P. đã trình báo lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa về việc bị mất trộm xe công nông. Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đak Đoa đã tiến hành điều tra và xác định được Kuê và Jên chính là thủ phạm. Dựa trên kết quả điều tra, Công an huyện Đak Đoa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình được cho tại ngoại để phục vụ điều tra, Kuê đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 15-11-2023, qua công tác tuần tra, kiểm soát nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Đak Đoa nhận được tin báo về việc Kuê đang lẩn trốn tại làng Đak Mong (xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) nên đã tiến hành bắt giữ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đang tạm giữ hình sự đối với Kuê để tiếp tục điều tra làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại Ayun Pa

Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tại Ayun Pa

(GLO)- Sáng 13-10, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Ayun Pa, Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe cơ sở Ayun Pa tổ chức chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho 350 cán bộ tổ dân phố, học sinh, giáo viên.

10.123 người được xác định là bị hại vụ Shark Thủy: Tiền đã được huy động theo cơ chế nào?

10.123 người được xác định là bị hại vụ Shark Thủy: Tiền đã được huy động theo cơ chế nào?

(GLO)- Vụ án Shark Thủy vừa có diễn biến mới khi số người bị hại được xác định lên 10.123 người, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng làm rõ thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ, bán cổ phần không có thật và lấy tiền nhà đầu tư sau trả cho người trước.

null