Đak Đoa: Tạm giữ hình sự đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 26-3, Công an huyện Đak Đoa đã tạm giữ đối tượng Nưk (SN 1999, trú tại xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 23-3, Nưk đi bộ đến nhà bà N.V.O. (thôn 5, xã Đak Krong) và thấy trong sân nhà bà O. có 1 xe đạp điện vẫn còn gắn chìa khoá trên xe mà không có người trông coi nên đã vào trộm cắp.

Sau đó, đối tượng chạy xe về giấu ở rẫy cà phê của anh H. (làng Bok Rei, xã Đak Sơ Mei). Trong lúc đang giấu xe đạp điện vừa trộm được, Nưk thấy xe máy của anh H. đang dựng gần cây xoài không có người trông coi nên tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, khi vừa nổ máy chạy lên phía đầu rẫy thì bị anh H. phát hiện đuổi theo nên Nưk bỏ lại xe tẩu thoát.

Đối tượng Nưk bị bắt khi đang trốn tại khu vực rẫy làng Tul Đoa, xã Đak Sơ Mei. Ảnh: Công an huyện Đak Đoa

Đối tượng Nưk bị bắt khi đang trốn tại khu vực rẫy làng Tul Đoa, xã Đak Sơ Mei. Ảnh: Công an huyện Đak Đoa

Nhận tin báo của anh H., Công an xã Đak Sơ Mei đã triển khai lực lượng phối hợp người dân truy tìm. Đến sáng 24-3 thì phát hiện và bắt giữ Nưk khi đang trốn trong một nhà rẫy gần đó.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nưk đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai nhận thêm vào ngày 20-10-2022 đã đột nhập quán tạp hoá của anh N.V.D (xã Kon Gang) lấy trộm 2 điện thoại di động và số tiền 2 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm