Đại tướng trọng thương và những diễn biến mới xung quanh xung đột Nga-Ucraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Truyền thông Nga loan tin Đại tướng Valery Zaluzhny, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine bị trọng thương khi Nga không kích gần thành phố Kherson.
Đại tướng Zaluzhny. Ảnh: AFP

Đại tướng Zaluzhny. Ảnh: AFP

Theo đó, RIA Novosti hôm 24/5 cho rằng, đại tướng Zaluzhny bị thương ở đầu và nhiều vị trí khác do trúng mảnh đạn trong vụ tập kích tên lửa của quân đội Nga hồi đầu tháng 5. Ông Zaluzhny được đưa tới thành phố Ykolaiv (miền Nam Ukraine) cấp cứu trước khi được đưa về Kiev chữa trị bằng trực thăng.

Cũng với RIA Novosti, từ đầu tháng 5, ông Zaluzhny đã ngừng xuất hiện trước công chúng. Hôm 10/5, ông Zaluzhny đột ngột hủy họp với Ủy ban quân sự NATO.

Cùng ngày 10/5, ông Rob Bauer –Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO đã đề cập đến sự vắng mặt của tướng Zaluzhny. Ông Bauer cho hay, ông Zaluzhny “không thể dự họp trực tiếp hoặc trực tuyến”, vì “tình hình phức tạp” trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Là lãnh đạo quân sự cấp cao nhất và có vị trí quan trọng bậc nhất trong bộ máy quân đội Ukraine, ông Zaluzhny được cho là người góp công lớn trong nỗ lực phòng thủ Kiev hồi tháng 3/2022 và chiến dịch phản công hồi tháng 9/2022 của lực lượng Ukraine.

Tổng Tư lệnh Ukraine Zaluzhny, 49 tuổi, là người có kinh nghiệm trên chiến trường miền Đông Ukraine. Ông nhậm chức Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine từ ngày 27/7/2021, theo CNN.

Dẫn nguồn tin từ lực lượng thân Nga ở Donetsk, RIA Novosti cho hay, thông tin về tình trạng sức khỏe hiện nay của ông Zaluzhny được Kiev giữ bí mật theo yêu cầu của phương Tây.

Cùng với bác bỏ thông tin ông Zaluzhny bị thương từ phía Kiev, hôm 23/5, kênh Telegram của ông Zaluzhny có bài viết cho hay, ông Zaluzhny vừa điện đàm với tướng Christopher Cavoli-Tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Âu. Tuy nhiên, không có bức ảnh hay đoạn video nào về ông Zaluzhny được đăng tải.

Liên quan, trong bài phỏng vấn được nhánh báo chí của tập đoàn quân sự Wagner thực hiện, ông Prigozhin kể đã bổ sung 50.000 lính đánh thuê xuất thân tù nhân cho mặt trận ở Ukraine.

Trong ngày 24/5, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin cho hay cảnh sát Nga đã bắt tay giữ gìn trật tự ở thành phố Bakhmut sau khi Wagner dưới sự hỗ trợ của quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát nơi này hồi tuần trước.

Về thông tin các phương tiện cơ giới của Mỹ xuất hiện bên trong lãnh thổ của Nga tại tỉnh Belgorod giáp biên giới Ukraine, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết Washington đang điều tra vụ việc. Ông Kirby khẳng định Washington không ủng hộ Kyev sử dụng phương tiện của Mỹ để thực hiện các vụ tấn công bên trong lãnh thổ Nga.

Có thể bạn quan tâm

Tự hào đất Tổ

Tự hào đất Tổ

(GLO)- Hàng năm, vào ngày 10-3 âm lịch, những người con đất Tổ lại tề tựu và thành kính dâng lễ tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương ở Công viên Đồng Xanh (TP. Pleiku). Từ niềm tự hào nguồn cội, mỗi người đều tự nhắc mình nỗ lực phấn đấu, chung tay góp sức cho quê hương thứ hai ngày càng giàu đẹp.

Gia Lai: Hội thảo xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở

Gia Lai: Hội thảo xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở

(GLO)- Chiều 17-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo khoa học lần thứ hai đề tài “Thực trạng và giải pháp xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai” (mã số KHGL-03-21).
Gia Lai: Kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm vi phạm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Gia Lai: Kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm vi phạm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

(GLO)- Sáng 17-4, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) của tỉnh họp triển khai kiểm tra trong Tháng hành động vì ATTP. Ông Đỗ Tấn Thạnh-Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì cuộc họp.
Gia Lai sơ kết công tác cải cách hành chính, đề án 06 và chuyển đổi số quý I-2024

Gia Lai sơ kết công tác cải cách hành chính, đề án 06 và chuyển đổi số quý I-2024

(GLO)- Sáng 16-4, đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Đề án 06, Cải cách hành chính tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết quý I-2024 về chuyển đổi số, Đề án 06 và nội dung liên quan đến cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. 
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Khẩn trương triển khai giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long: Khẩn trương triển khai giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở

(GLO)- Sáng 14-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế tình trạng sạt lở bờ sông, suối tại thôn Quý Đức (xã Ia Trốk), cầu Ia Kdăm (xã Ia Mrơn) và Trạm bơm Chư Răng 2 (xã Chư Răng).