Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Đức Cơ lần thứ I

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 19-9, Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Đức Cơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Đức Cơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029 có sự tham dự của 22 đại biểu.

Ban Chấp hành Hội Cựu CAND huyện Đức Cơ khóa I, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Thanh Tịnh

Ban Chấp hành Hội Cựu CAND huyện Đức Cơ khóa I, nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: Thanh Tịnh

Tại đại hội đã công bố Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 13-9-2024 của UBND huyện Đức Cơ về việc cho phép thành lập Hội Cựu CAND huyện Đức Cơ. Đại hội đã thông qua Điều lệ và phương hướng hoạt động của Hội Cựu CAND huyện.

Theo đó, nhiệm vụ của Hội Cựu CAND huyện Đức Cơ trong nhiệm kỳ 2024-2029 là tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Thông qua tổ chức Hội để tập hợp, đoàn kết hội viên chăm lo, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự-an toàn xã hội và ổn định phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Quang cảnh đại hội, nhiệm kỳ 2024-2025. Ảnh: Thanh Tịnh

Quang cảnh đại hội, nhiệm kỳ 2024-2025. Ảnh: Thanh Tịnh

Thông qua chương trình đại hội, các đại biểu đã nhất trí bầu ra Ban Chấp hành Hội Cựu CAND huyện Đức Cơ khóa I gồm 5 thành viên. Trung tá Nguyễn Quang Vinh-nguyên Đội trưởng Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đức Cơ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu CAND huyện Đức Cơ, nhiệm kỳ 2024-2029.

Có thể bạn quan tâm

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

null