Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Tul nhiệm kỳ 2024-2029

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Tul (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là địa phương được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Đại hội điểm cấp xã.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Vũ Chi

Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ Việt Nam xã Ia Tul, các đoàn thể chính trị-xã hội phối hợp với UBND xã thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng phong trào thi đua do các cấp phát động. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được 40 buổi với hơn 3.115 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tham dự.

Thực hiện cuộc vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, từ năm 2019 đến nay, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã đã vận động được hơn 16 triệu đồng. Cùng với Quỹ “Vì người nghèo” các cấp phân bổ, trong nhiệm kỳ đã xây dựng được 7 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo; đồng thời vận động người dân đóng góp 572 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Thực hiện dân chủ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tham mưu tổ chức 5 lần đối thoại với các đồng chí lãnh đạo xã, thu hút 355 lượt người tham dự, có 41 ý kiến, kiến nghị liên quan đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng và góp ý trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. MTTQ phối hợp với Thường trực HĐND xã tổ chức 19 cuộc tiếp xúc cử tri với 1.400 lượt cử tri tham dự. Các cuộc tiếp xúc cử tri được tiến hành công khai, dân chủ, các ý kiến được giải đáp thỏa đáng, tạo niềm tin trong các tầng lớp Nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Tul khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội. Ảnh: H'Mrơn

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Tul khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội. Ảnh: H'Mrơn

Nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Tul phấn đấu: Hàng năm có 80% trở lên Nhân dân được nghe quán triệt, tuyên truyền phổ biến các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; 100% hộ nghèo, cận nghèo trong xã được các cấp hỗ trợ, thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà nhân dịp lễ, Tết; 100% gia đình đăng ký “Gia đình văn hóa” và xét đạt 90% trở lên; 100% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; phấn đấu trong nhiệm kỳ vận động, quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa ít nhất 1 nhà “Đại đoàn kết”…

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Tul khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 31 thành viên; đồng thời thống nhất cử ông Rô Tdel-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Tul khóa V tái giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Tul khóa VI. Đại hội cũng hiệp thương cử 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Ia Pa nhiệm kỳ 2024-2029.

Có thể bạn quan tâm

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

(GLO)- Sáng 29-1, tại phường Quy Nhơn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giới thiệu Quy định số 367-QĐ/TW ngày 4-9-2025 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 12-11-2025 của Ban Tổ chức Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

null