Đại hội công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai lần thứ VIII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 24-3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở (CĐCS) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo báo cáo tại đại hội, CĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện có 922 đoàn viên, trong đó có 700 đoàn viên nữ, 99 đoàn viên là người dân tộc thiểu số. Nhiệm kỳ 2017-2022, CĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, lao động được quan tâm thực hiện tốt nên hoạt động của CĐCS đã thu hút đông đảo công đoàn viên tham gia. Nhiệm kỳ qua, 100% đoàn viên công đoàn thực hiện tốt nội quy, quy chế, kỷ luật lao động, không có đoàn viên vi phạm.

Quang cảnh Đại hội CĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh Đại hội CĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Như Nguyện

Hàng năm, tổ chức Công đoàn kêu gọi 100% đoàn viên tích cực tham gia ủng hộ các quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Quỹ vì người nghèo; Quỹ Bảo trợ trẻ em; Quà mùa xuân chiến sĩ,… Bên cạnh đó, CĐCS còn vận động 100% đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo hiệu quả trong tổ chức công đoàn”; “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”…

Các hoạt động xã hội, chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn được CĐCS Bệnh viên Đa khoa tỉnh quan tâm thực hiện tốt. Đặc biệt các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, tương thân tương ái được triển khai thường xuyên; qua đó có hàng ngàn bệnh nhân nghèo được trợ giúp có thêm điều kiện điều trị bệnh.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn cơ sở bệnh viện nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Cụ thể nhiệm kỳ tới, CĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh phấn đấu 100% các tổ công đoàn tham gia đầy đủ phong trào do cơ quan phát động; trên 95% đoàn viên chấp hành nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hàng năm có từ 6 đoàn viên trở lên được kết nạp Đảng; phấn đấu công đoàn đạt công đoàn cơ sở vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và ngành Y tế…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường (thứ 5 từ trái qua)- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh tái đắc cử chức Chủ tịch CĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Như Nguyện

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường (thứ 5 từ trái qua)- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh tái đắc cử chức Chủ tịch CĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Như Nguyện

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 đồng chí; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh tái đắc cử chức Chủ tịch CĐCS Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai lần thứ VIII. Đồng thời, Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội công đoàn cấp trên.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.